Tình hình Ukraine mới nhất ngày 18/7: Malaysia thề ‘làm ra nhẽ’ thảm kịch MH17

author 07:11 18/07/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất hôm nay đề cập đến ‘Malaysia quyết điều đến cùng vụ MH17’, ‘IMF xem xét nối lại các gói cứu trợ kinh tế cho Ukraine’,…

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Malaysia quyết điều tra tới cùng vụ MH17

Theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất hôm nay báo Người Lao Động trích n guồn từ Reuters, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 16/7 tuyên bố các thành viên trong đội điều tra cam kết và quyết tâm tìm công lý cho những nạn nhân của vụ MH17.

“Cuộc điều tra hình sự vụ máy bay MH17 bị bắn rơi vẫn đang tiến hành. Chúng tôi hy vọng nhận được báo cáo kết luận sơ bộ về điều tra pháp lý liên quan đến vụ việc, bao gồm cả loại vũ khí được sử dụng bắn rơi MH17 và các chi tiết khác. Tất cả sẽ có vào nửa cuối năm nay” – ông Liow Tiong Lai cho biết tại buổi tưởng niệm 2 năm ngày xảy ra bi kịch.

Thảm kịch MH17 là một trong những ‘mồi lửa’ khiến tình hình Ukraine căng thẳng như hiện nay

Thảm kịch MH17 là một trong những ‘mồi lửa’ khiến tình hình Ukraine căng thẳng như hiện nay

Bộ trưởng Giao thông Malaysia còn thêm rằng các thành viên đội điều tra gồm đại diện đến từ Malaysia, Hà Lan, Australia, Bỉ và Ukraine cam kết và quyết tâm theo đuổi vụ này đến cùng. Họ mong tìm ra sự thật, mang lại công lý cho nạn nhân và buộc kẻ gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

MH17 đã bị bắt hạ vào tháng 7/2014, ở miền Đông Ukraine và được cho là bởi một tên lửa Buk do Nga chế tạo. Vụ việc khiến 298 người trên máy bay thiệt mạng. Đến nay, thế giới vẫn chưa xác định chính xác bên nào đã bắn hạ máy bay này.

IMF xem xét nối lại các gói cứu trợ kinh tế cho Ukraine

Người phát ngôn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gerry Rice cho biết cơ quan này có thể nối lại các gói cứu trợ cho Ukraine vào cuối tháng này, sau nhiều tháng trì hoãn liên quan đến những tiến bộ chưa đủ của Ukraine trong cuộc chiến chống tham nhũng, báo Vietnamplus đưa tin.

Ông Rice cho biết IMF sẽ cân nhắc đến việc giải ngân tiếp 1,6 tỷ USD cho Ukraine trong tháng Bảy và khoản tiền này cần sự chấp thuận của ban điều hành IMF, đại diện cho 189 quốc gia thành viên. Nếu được chấp thuận, quyết định giải ngân sẽ đánh dấu việc nối lại gói cứu trợ trị giá 17,5 tỷ USD của IMF dành cho Ukraine, được thông qua năm 2015.

IMF xem xét nối lại các gói cứu trợ kinh tế cho Kiev trong bối cảnh tình hình Ukraine hiện nay

IMF xem xét nối lại các gói cứu trợ kinh tế cho Kiev trong bối cảnh tình hình Ukraine hiện nay

Hiện Ukraine mới nhận được 6,7 tỷ USD và chưa được giải ngân thêm khoản nào kể từ tháng 8/2015, do chưa đáp ứng được các điều kiện mà IMF đề ra trong chương trình cứu trợ. Gần đây, các nhà lập pháp Ukraine đã thông qua một loạt chương trình hành động, dựa trên các yêu cầu của IMF.

Ukraine đang “chậm chạp” trở lại con đường tăng trưởng, sau hơn hai năm hứng chịu nội chiến. Năm 2015, kinh tế nước này thu hẹp 9,9%, do gánh chịu chi phí nặng nề cho quân sự và sản lượng kinh tế tại khu vực miền Đông sụt giảm mạnh.

Ukraine phớt lờ Liên Hợp Quốc, không điều tra thảm sát Maidan, Odessa

Báo An Ninh Thủ Đô cho hay, giới chức Ukraine vừa có động thái phớt lờ các lời đề nghị của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền (OHCHR), khi không điều tra các vụ thảm sát ở Maidan và Odessa.

Cụ thể trong thông cáo báo chí phát đi, OHCHR cho biết giới chức Ukraine đã bỏ qua các lời đề nghị của tổ chức này nhằm điều tra những vụ thảm sát xảy ra ở quảng trường Maidan tại Kiev, cũng như ở thị trấn Odessa (phía Nam Ukraine). Trong những vụ này, đã có hàng chục thường dân bị mất mạng.

Không chỉ lo ngại việc nhà chức trách Ukraine chưa có biện pháp thích hợp để điều tra hiệu quả, Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) còn cho rằng Kiev không bảo vệ sự độc lập của nền tư pháp một cách xứng đáng.

 Kiev bị tố lờ đi trách nhiệm trong thảm sát Maidan, Odessa, theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất hôm nay

Kiev bị tố lờ đi trách nhiệm trong thảm sát Maidan, Odessa, theo những tin tức về tình hình Ukraine mới nhất hôm nay

“OHCHR lo ngại vụ điều tra các cuộc sát hại do 13 nhân viên thực thi pháp luật khi đó thực hiện đã bị ngăn cản bởi các quy định của đạo luật 21/2/2014. Luật này cho phép tất cả những ai tham gia các cuộc biểu tình và bị nghi hoặc cáo buộc phạm tội thì được miễn trách nhiệm hình sự”, bản báo cáo viết.

Trước đó vào tháng 2/2014, các cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình với lực lượng thực thi pháp luật đã nổ ra ở Quảng trường Độc lập tại trung tâm Kiev, còn được gọi là Maidan Nezalezhnosti. Trong vụ này, có khoảng 100 thường dân đã bị cướp đi sinh mạng.

Các vụ biểu tình sau đó lan rộng ra cả nước Ukraine và trở thành cuộc đảo chính, buộc Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovych phải bỏ chạy khỏi đất nước.

Tới ngày 2/5/2014, các thành phần ủng hộ chính phủ mới lập nên ở Kiev đã chặn dòng người biểu tình chống chính phủ này ở Tòa nhà Công đoàn thuộc Odessa, và ném bom xăng vào trong. Hậu quả là có tới 50 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương trong sự cố bi thảm này.

Báo chí Trung Quốc ôm mộng độc chiếm Biển Đông bằng 20 lò hạt nhân nổi(VietQ.vn) - Tình hình Biển Đông mới nhất cho hay, báo chí Trung Quốc tuyên bố nước này có thể xây thêm nhiều nhà máy điện nguyên tử di động nổi trên Biển Đông.

Phan Huyền (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang