Tin tức mới nhất về Ukraine ngày 1/2: Hơn 2.200 binh sỹ Kiev thiệt mạng tại miền Đông

author 07:06 01/02/2016

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine cho biết Tân Hoa Xã dẫn lời Tổng thống Ukraine, ít nhất 2.269 binh sĩ chính phủ thiệt mạng kể từ cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, tờ Tân Hoa Xã dẫn lời tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng ít nhất 2.269 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nổ ra gần hai năm trước.

Trong số những người thiệt mạng, 21 người dưới 18 tuổi và 650 quân nhân trong độ tuổi từ 18 đến 25, Tổng thống Poroshenko nói trong một cuộc đối thoại với sinh viên Học viện quân sự Kiev Military Lyceum. Tổng cộng có 121.000 quân nhân người Ukraine tham gia vào các cuộc xung đột chống lại quân nổi dậy đòi độc lập ở các vùng Lugansk và Donetsk, ông Poroshenko nói.

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết ít nhất 2.269 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng kể từ xung đột Ukraine

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết ít nhất 2.269 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng kể từ xung đột Ukraine 

Các cuộc xung đột đẫm máu đã hoành hành ở vùng phía Đông của Ukraine kể từ tháng 4/2014, khi quân đội chính phủ khởi động cuộc tấn công chống lại quân nổi dậy giành lại, nhằm giành quyền kiểm soát đối với các thành phố và thị trấn đang bị trấn giữ. Kể từ đó, hơn 9.000 người, bao gồm cả các binh lính và dân thường, đã thiệt mạng và khoảng 20.000 người khác bị thương nặng.

Trong những tháng gần đây, xung đột đã giảm đáng kể sau khi các phe lâm chiến đã tuyên bố ngừng bắn toàn diện tại các khu vực xung đột vào tháng 5/2015. Sau một thời gian giảm xung đột, vào tháng 1, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã công bố lộ trình của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân nước này trong năm 2016, thông báo được đăng tải trên trang web Chính phủ, theo báo điện tử Đất Việt.

Theo đó, các mục tiêu kinh tế chính của nội các Ukraine trong năm 2016 là tạo ra nhiều việc làm mới, gia nhập các thị trường xuất khẩu mới, cải thiện giáo dục và y tế, phát triển cơ sở hạ tầng và đơn giản hóa các dịch vụ hành chính. Bên cạnh đó, Ukraine cũng có kế hoạch đưa ra một cơ chế hiệu quả nhằm tăng cường chống tham nhũng thông qua việc thu hút các chuyên gia nước ngoài và thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa chính phủ với các doanh nghiệp.

Kim Trang (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang