TNGT nghiêm trọng: Cabin xe tải bẹp dúm bên vách hầm Hải Vân, động cơ vỡ nát

author 17:35 20/08/2015

(VietQ.vn) - Vụ tai nạn cũng khiến chiếc xe tải đông lạnh bị hư hỏng nặng, cabin xe bị bẹp dúm, động cơ bị vỡ hoàn toàn, thùng xe bị dồn biến dạng.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức từ báo VOV, vào khoảng 9h30 sáng nay (20/8), tại cửa phía Bắc hầm Hải Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông trong hầm Hải Vân, làm 2 người thương vong.

Xe ô tô tải biển kiểm soat 94L- 7788 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam bất ngờ mất lái đâm vào thành hầm Hải Vân. Xe bị nạn là xe đông lạnh của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Khang Trang. 

Trung tâm Điều hành Hầm đường bộ Hải Vân ngay lập tức cho đóng hầm để xe tải chạy ra ngoài, đồng thời báo động triển khai cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, khi xe này lao tới đường tránh số 1 tại đường thoát hiểm số 1 đâm vào góc thành hầm đường tránh xe.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng trong hầm Hải Vân

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng trong hầm Hải Vân. Ảnh: Báo Giao thông

Ông Nguyễn Đình Bách, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác hầm Hải Vân cho biết: Ngay sau khi tai nạn, xảy ra, cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã có mặt tại hiện trường phối hợp cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông nên không xảy ra ách tắc trong hầm. Sau khi xe dừng lại, số cứu hộ, cứu hỏa chạy vào xử lý ngay vì đã biết trước là xe mất phanh, chạy trên 70 km/h. Khi anh em chạy vào phong tỏa hiện trường, điều hành giao thông, không phải đóng hầm, đề phòng sự cố dầu tràn. Khoảng 15 phút sau xe thông trở lại bình thường. Người chết được đưa ra ngoài xe”.

Ngay khi xảy ra tai nạn, Hamadeco báo cho Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC số 4, Bệnh viện GTVT Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, Trung tâm y tế huyện Phú Lộc, Công an thị trấn Lăng Cô, Công an huyện Phú Lộc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục QLĐB III và Chi cục QLĐB III.1.

Vào lúc 9 giờ 42 phút, bộ phận cứu nạn đã phá dỡ cabin đã đưa lái xe ra đi cấp cứu. Đồng thời cho xe cứu hộ kéo xe lùi lại để đưa phụ xe đã bị tử vong ra ngoài. Quá trình thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo giao thông trong hầm có sự tham gia của Công an huyện Phú Lộc, Công an thị trấn Lăng Cô, Phòng Cảnh sát PCCC số 4, Bệnh viện GTVT Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, Trung tâm y tế huyện Phú Lộc.

Ngoài phụ xe tử vong và tài xế bị thương nặng. Vụ tai nạn cũng khiến chiếc xe tải đông lạnh bị hư hỏng nặng, cabin xe bị bẹp dúm, động cơ bị vỡ hoàn toàn, thùng xe bị dồn biến dạng. Vụ tai nạn cũng khiến thành hầm bị trầy xước, hư hỏng hoàn toàn 1 bộ đèn hướng dẫn thoát hiểm, 1 bộ đèn xoay cảnh báo tín hiệu thoát hiểm. Riêng kết cấu bê tông thành hầm đang chờ kiểm tra, báo Giao thông đưa tin. 

Thái Hà (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang