Toát mồ hôi với uy lực của hệ thống tên lửa đánh chặn A-135 mới nhất của Nga

author 19:30 21/06/2017

(VietQ.vn) - Hệ thống tên lửa đánh chặn A-135 là một vũ khí quân sự bảo vệ thủ đô Moscow mang đầu đạn hạt nhân 10 kiloton.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Mới đây, Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đánh chặn A-135 tại bãi phóng thử Sary-Shagan (Kazakhstan). Cuộc thử nghiệm do Lực lượng phòng thủ tên lửa và Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiến hành, diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện lực lượng phòng không và ngàng công nghiệp quốc phòng, theo báo Lao động.

Hệ thống tên lửa đánh chặn A-135. Ảnh: Lao động

Hệ thống tên lửa đánh chặn A-135. Ảnh: Lao động 

Theo báo chí Nga, trong cuộc thử nghiệm, tên lửa đánh chặn đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định. Quả đạn đánh chặn được cho là phiên bản cải tiến từ mẫu 53T6 của tổ hợp A-135 "Amur". Tên lửa được chứa trong hầm phóng, có khả năng chịu được các vụ nổ hạt nhân ở gần đó. Mỗi tên lửa 53T6 dài 10 m, đường kính 1,8 m, nặng 10 tấn. Nó có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo đang lao tới mục tiêu từ khoảng cách 80 km, đạt tốc độ tối đa 20.826 km/h chỉ ba giây sau khi phóng.

Hệ thống tên lửa đánh chặn A-135 được phát triển từ thời Liên Xô, bắt đầu biên chế vào năm 1990 và đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở khu vực Moscow sau đó 5 năm, tin tức trên báo VnExpress.

Nguyên lý hoạt động của A-135 là vệ tinh quân sự phát hiện tên lửa đối phương, sau đó thông báo để các trạm radar có tầm quan sát 10.000 km bám bắt mục tiêu. Tại thời điểm này, lãnh đạo Nga đưa ra quyết định có tấn công trả đũa hay không, trong khi chế độ chiến đấu được kích hoạt trên A-135.

Tính năng chính của A-135 là hoàn toàn tự động, từ việc xác định và khóa mục tiêu cho tới phóng và dẫn bắn tên lửa đánh chặn. Hệ thống này cũng có khả năng phân biệt giữa đầu đạn và mồi bẫy của tên lửa đối phương. Mỗi địa điểm phóng triển khai quanh Moscow có 12-16 tên lửa đánh chặn 53T6. Đến năm 2016, Nga vẫn còn 68 tên lửa đánh chặn 53T6 đang trong biên chế.

Hệ thống tên lửa đánh chặn A-135 trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: VnExpress

Hệ thống tên lửa đánh chặn A-135 trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo báo Quân đội Nhân dân, để tăng thêm uy lực cho hệ thống tên lửa này, Nga đã trang bị hệ thống siêu máy tính Elbrus-3M mạnh mẽ để xử lý thông tin. Khả năng đánh chặn của A-235 sẽ được chia làm 3 cấp độ: Đạn tên lửa 51T6 sẽ đảm nhiệm việc đánh chặn ở khoảng cách 1.500km và tầm cao 800 km; tên lửa 58R6 – 1.000km và 120km; đạn tên lửa 53T6M hoặc 45T6 đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách 350km và độ cao 40-50km. Tất cả chúng đều có khả năng mang đầu đạn hạt nhân để nâng cao khả năng tiêu diệt ICBM của đối phương.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, nhiều khả năng tổ hợp A-235 đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ sớm được triển khai để củng cố năng lực phòng thủ tên lửa của lực lượng Phòng không-vũ trụ Nga.

An Dương (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang