TP.HCM dành hơn 9.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ tết Nguyên Đán 2016

author 07:32 17/12/2015

(VietQ.vn) - Theo dự báo, lượng hàng hóa phục vụ tết Nguyên Đán 2016 năm nay sẽ tăng từ 15 – 20% so với tết Ất Mùi 2015.

Chiều ngày 16/12, ông Phạm Thành Kiên – Giám đốc Sở Công thương TP.HCM vừa cho biết, tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 năm nay chỉ cách tết Dương lịch có hơn 1 tháng. Thời gian nghỉ tết lại dài ngày (9 ngày), nên lượng hàng hóa người dân có nhu cầu chắc chắn sẽ phải phong phú, dồi dào.

Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết năm nay sẽ ổn định, không có biến động về giá. Lượng hàng hóa cung ứng dự báo sẽ tăng từ 15 – 20% so với tết Ất Mùi 2015.

TP.HCM dành hơn 9.000 tỷ đồng tháng cao điểm hàng hóa phục vụ tết - ảnh minh họa.

Chỉ tính riêng tháng cao điểm phục vụ tết (từ 10/1 đến 7/2/2016), tổng giá trị hàng hóa của các doanh nghiệp phục vụ tết trên địa bàn TP.HCM là 9.369,2 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường là gần 4 tỷ đồng.

Công tác chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cung cầu hàng hóa tháng cao điểm phục vụ người dân TP.HCM đến từ 3 nguồn cung cấp: Doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, các chợ đầu mối của TP, các doanh nghiệp khác chỉ chiếm 10 – 15% thị phần.

Lượng hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị tăng bình quân 10% so với kế hoạch mà TP đã giao, trong đó nhiều mặt hàng được chuẩn bị một số lượng lớn,chi phối thị trường trên 35% như: Thịt gia cầm, trứng gia cầm, dầu ăn, đường, thực phẩm chế biến…

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang