Đang có bầu bị cấp nhầm thuốc phá thai: Bộ Y tế vào cuộc

authorHuyền Bùi 06:50 16/01/2018

(VietQ.vn) - Liên quan vụ nhân viên y tế cấp nhầm thuốc phá thai, sau khi Sở Y tế Quảng Ngãi gửi lời xin lỗi đến gia đình bệnh nhân, Bộ Y tế đã vào cuộc yêu cầu làm rõ vụ việc.

Theo SK&ĐS, ngày 15/1, Bộ Y tế đã có công văn số 201/BYT-BM-TE đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi làm rõ sự việc.

Theo đó, tại công văn này Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi kiểm tra xác minh quá trình điều trị của bệnh nhân Lương Thị T. (32 tuổi, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và xử lý sai phạm (nếu có) của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi theo quy định. Đồng thời, đề nghị bệnh viện rà soát lại việc tuân thủ các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật đang triển khai.

Bộ Y tế cũng đề nghị Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Quảng Ngãi liên hệ với Bệnh viện Từ Dũ (TP.Hồ Chí Minh) khẩn trương đào tạo lại Hướng dẫn quốc gia các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe cho các cơ sở y tế của tỉnh, nhất là nội dung theo dõi và xử trú tai biến trong và ngay sau đẻ

vu-cap-nham-thuoc-pha-thai-bo-y-te-vao-cuoc

 Chị Lương Thị T. bị xảy thai 6 tuần do nhân viên y tế cấp nhầm thuốc phá thai. Ảnh: Trí thức trẻ

Trước đó Pháp luật đưa tin, ngày 12-1, anh Trần Đình Trung (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã gửi đơn tới nhiều nơi phản ánh vợ anh bị hư thai sáu tuần tuổi do bị bệnh viện (BV) Sản Nhi Quảng Ngãi cấp nhầm thuốc.

Anh Trung cho hay khoảng 18 giờ ngày 10-1, vợ anh là chị Lương Thị T bị động thai nên đi khám ở phòng khám tư. Sau đó, bác sĩ (BS) khuyên anh nên đưa vợ đến BV.

Tại BV Sản Nhi Quảng Ngãi, sau khi thăm khám, chẩn đoán thai nhi được sáu tuần, BS có chích thuốc và cho thuốc chị T.. Sau đó chị không còn đau nữa. Khoảng 9 giờ ngày 11-1, một nữ hộ sinh tới phát cho chị T. một vỉ thuốc, dặn chị đặt vào tử cung. Sau khi đặt thuốc chừng một tiếng, chị T. cảm thấy tức bụng, đau nhói.

vu-cap-nham-thuoc-pha-thai-bo-y-te-vao-cuoc

 Vỉ thuốc nhân viên y tế cấp cho chị T.. Ảnh: Trí thức trẻ

Khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đem cơm tới cho vợ, anh Trung thấy vợ đau bụng dữ dội. Đem vỉ thuốc đi hỏi mọi người xung quanh, anh tá hỏa khi biết đây là thuốc dùng để phá thai. Khi anh cầm vỉ thuốc lên hỏi BS, BS cũng nói đây là thuốc dùng để phá thai và thừa nhận đã cấp thuốc sai.

Ngay sau đó, BS đã đưa chị T. đi siêu âm, súc thuốc trong tử cung để cứu thai nhi. Nhưng đến sáng 12-1, BS thông báo thai nhi không thể giữ được. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo BV Sản Nhi Quảng Ngãi đã nhận sai và xin lỗi gia đình anh Trung.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Phóng viên Báo SK&ĐS, BS Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi nói, ngay khi nắm được thông tin vụ việc cấp nhầm thuốc của nữ hộ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi, ông đã trực tiếp xuống làm việc, nắm bắt tình hình và có chỉ đạo ngay tại bệnh viện.

Theo quy trình chuyên môn, người bệnh vào viện được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và đưa ra y lệnh điều trị. Sau đó, sẽ có bộ phận nhân viên y tế đến khoa Dược nhận thuốc và chuyển về văn phòng các khoa. Điều dưỡng phòng bệnh đến văn phòng khoa nhận thuốc và tiến hành kiểm tra lần cuối trước khi đưa thuốc cho bệnh nhân: Kiểm tra tên, tuổi bệnh nhân, tên thuốc, liều lượng và đường dùng thuốc.

Máy lọc nước chữa được bệnh hiểm nghèo có thực sự tồn tại?(VietQ.vn) - Đã có những thông tin cho rằng máy lọc nước có thể phòng và ngăn ngừa được nhiều căn bệnh như huyết áp, mỡ máu, dạ dày... Tuy nhiên theo các chuyên gia, thông tin này hoàn toàn không có cơ sở.

“Nhưng đối với trường hợp của bệnh nhân Lương Thị T., nữ hộ sinh Phan Thị Vân đã không thực hiện đúng quy trình, dẫn đến vụ việc đáng tiếc, khiến cho sản phụ bị sảy thai vào sáng ngày 12/1/2018”- Ông Nguyễn Tấn Đức- Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Cụ thể, nữ hộ sinh Vân đã không thực hiện các bước trên, mà trực tiếp đến tủ thuốc cấp cứu của khoa để lấy thuốc cho sản phụ T. dựa theo sổ viết tay của mình. Điều này đã dẫn đến sự nhầm lẫn về tên thuốc và tên bệnh nhân.

Trong chiều 12/1/2018, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện chăm sóc đặc biệt cho chị T.. Đồng thời, với trách nhiệm quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, chúng tôi xin lỗi gia đình người bệnh. Sở Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh xử lý nghiêm minh cá nhân sai phạm.

“Sau vụ việc này, chúng tôi yêu cầu Bệnh viện Sản-Nhi Quảng Ngãi rà soát lại và phải thực hiện đúng tất cả các quy trình chuyên môn để tránh những trường hợp tương tự”, BS Nguyễn Tấn Đức nói.

Hoàng Minh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang