Top súng quân sự uy lực của Ấn Độ

author 09:48 13/02/2015

(VietQ.vn) - Ấn Độ đã và đang không ngừng tăng cường thêm các loại vũ khí quân sự hiện đại, có sức uy lực khủng khiếp, trong đó có những loại súng với uy lực ấn tượng.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Vũ khí quân sự nổi tiếng nhất thế giới, có lẽ phải kể đến các dạng súng. Quân đội Ấn Độ gần đây đã và đang tăng cường trang bị thêm nhiều các loại vũ khí uy lực khủng, trong đó có cả những khẩu súng sức chiến đấu mạnh. Dưới đây là top những mẫu súng uy lực được sử dụng trong quân đội Ấn Độ.

Heckler & Koch MG4

Heckler & Koch MG4 hay HK MG4 là loại súng máy hạng nhẹ sử dụng loại đạn 5.56x45mm NATO với cơ cấu nạp dây đạn được chế tạo bởi công ty Heckler & Koch của Đức. Loại súng này được phát triển vào cuối những năm 1990 và được trưng bày trước công chúng vào tháng 9 năm 2001.

Súng máy Heckler & Koch MG4 là một trong những loại vũ khí quân sự uy lực của Ấn Độ

Súng máy Heckler & Koch MG4 là một trong những loại vũ khí quân sự uy lực của Ấn Độ

Về tổng thể nó là một thiết kế nhẹ, an toàn tối đa cho xạ thủ và đáng tin cậy trong mọi điều kiện bất lợi cùng khả năng sử dụng được nhiều loại đạn của các nhà sản xuất khác nhau.Hệ thống nhắm của MG4 tiêu chuẩn là diểm ruồi và thước ngắm có tầm nhắm hiệu quả khoảng 100 đến 1.000 m. Ống nhắm, hệ thống nhìn trong đêm, hay ngắn bằng laser có thể gắn vào hệ thống thay răng MIL-STD-1913 phía trên thân súng. 

Heckler & Koch HK416

Heckler & Koch HK416 là một khẩu súng cải tiến từ Colt M4, bên cạnh việc khắc phục những nhược điểm vốn có, HK416 còn được kế thừa thiết kế của những mẫu súng trường tấn công thành công khác.HK416 sử dụng loại đạn 5,56 x 45 mm NATO, tốc độ bắn lý thuyết từ 700 - 900 viên/phút. Sơ tốc đầu đạn đạt từ 788 - 917 m/s tùy theo chiều dài nòng. Tầm bắn hiệu quả của HK416 nằm trong khoảng 300 - 400 m đối với mẫu có nòng ngắn nhất.

Heckler & Koch HK416 là thứ vũ khí quân sự cải tiến từ M4 nổi tiếng

Heckler & Koch HK416 là thứ vũ khí quân sự cải tiến từ M4 nổi tiếng

HK416 sử dụng hộp tiếp đạn bằng thép tiêu chuẩn STANAG 20 viên của Colt Defense hay 30 viên của Heckler & Koch. Hộp tiếp đạn Beta C-Mag có sức chứa 100 viên cũng tương thích với khẩu súng này.

International AS50

Súng AS50 là một loại vũ khí quân sự uy lực mạnh

Súng AS50 là một loại vũ khí quân sự uy lực mạnh

AS50 là loại súng trường bán tự động hạng nặng do Anh sản xuất. AS50 có khả năng chiến đấu từ xa sử dụng loại đạn cùng cỡ với loại với barrett M107 (12,7 x 99mm) nên có khả năng xuyên phá mục tiêu. Tầm bắn tối đa có thể lên đến 1800m. Trọng lượng của súng khá lớn của súng: 14,1 kg (chưa có đạn) và 14,6 kg(có đạn) làm cho khẩu súng trở nên vô cùng đặc biệt.

FN-F2000 

FN-F2000 hay FN 2000 là loại súng trường tấn công kiểu băng đạn gắn phía sau (hay Bullpup) được chế tạo bởi tập đoàn vũ khí FN của Bỉ vào năm 2001, súng đứng vị trí thứ 7 trong danh sách những loại súng quân sự mạnh nhất thế giới.

Vũ khí quân sự FN-F2000 đứng thứ 7 trong danh sách những loại súng mạnh nhất thế giới

Vũ khí quân sự FN-F2000 đứng thứ 7 trong danh sách những loại súng mạnh nhất thế giới

Súng được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm IDEX được tổ chức tại Abu Dhabi.FN F2000 sử dụng loại đạn 5.56×45mm NATO, súng hơi nặng (3,6 kg), nhưng tốc độ bắn nhanh và sức công phá lớn khiến nó trở nên rất đáng sợ.

Anh Toàn


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang