Vũ khí siêu thanh của Mỹ nổ tung trên bầu trời

author 17:07 27/08/2014

Vũ khí siêu thanh do quân đội Mỹ chế tạo bị phá hủy và nổ tung chỉ 4 giây sau khi rời bệ phóng trong khi thử nghiệm.

Vũ khí siêu thanh được thử nghiệm hôm 26/8 tại bãi phóng Kodiak ở Alaska. Bộ Quốc phòng Mỹ phải hủy bỏ hoạt động thử nghiệm sau khi phát hiện vấn đề trong hệ thống.

Vũ khí siêu thanh của Mỹ nổ tung trên bầu trời

Vũ khí siêu thanh của quân đội Mỹ bị phá hủy và phát nổ khoảng 4 giây sau khi rời bệ phóng. Ảnh: AP

"Chúng tôi buộc phải kết thúc trong vòng 4 giây sau khi vũ khí rời bệ phóng", Sky News dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Maureen Schumann cho hay. Tuy nhiên theo người phát ngôn, không ai bị thương trong sự cố này. Nguyên nhân thất bại trong đợt thử nghiệm vẫn đang được điều tra.

Vũ khí siêu thanh được thiết kế với vận tốc gần 6.000 km/h, lớn hơn gấp 5 lần so với vận tốc âm thanh và có thể tiêu diệt các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trên thế giới chỉ trong một giờ. Loại vũ khí trong thử nghiệm có dạng tàu lượn, không chứa đầu đạn và đáng lẽ sẽ phóng đến đảo san hô Kwajalein ở Thái Bình Dương.

Tháng 11/2011, quân đội Mỹ từng thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh này. Nó được phóng đi từ Hawaii đến đảo san hô Kwajalein.

Theo VnExpress

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang