Tin tức

Tin trong nước

Tưng bừng không khí Tết cổ truyền của những người con xa xứ

author 12:06 07/02/2016

(VietQ.vn) - Dù làm việc, sinh sống xa quê hương nhưng đồng bào ở nước ngoài vẫn hướng về ngày Tết cổ truyền của dân tộc với tất cả tấm lòng của một người con xa xứ.

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Đại sứ Việt Nam ở Nga Nguyễn Thanh Sơn chúc mừng kiều bào nhân dịp tết Bính Thân. Ảnh Dân Trí

Không khí vui Tết trong ngày tất niên của kiều bào ở Nga. Ảnh Dân Trí

Tiết mục văn nghệ đón xuân. Ảnh Dân Trí

Nụ cười của trẻ nhỏ khi Tết đến Xuân về. Ảnh Dân Trí

Trong những ngày áp Tết, những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan lại hội tụ cùng nhau chuẩn bị đón Tết. Ảnh VOV

Người Việt tại Bangkok (Thái Lan) quây quần cùng nhau làm bánh chưng truyền thống. Ảnh VOV

Tiệc mừng xuân Bính Thân tại Đại sứ quán Việt Nam ở Iran. Ảnh: ĐSQ cung cấp

Gánh trên vai trọng trách, các cán bộ Ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam ở Qatar không thể về nước đón Tết. Nồi bánh chưng đậm đà bản sắc dân tộc giúp họ vơi đi nỗi nhớ gia đình, bạn bè ở nơi xứ người. Ảnh: ĐSQ tại Qatar

Tốp ca bài Nơi đảo xa tại Dạ hội mừng Xuân Bính Thân tại CH Slovakia tại CH Slovakia. Ảnh báo tin tức

Trình diễn trang phục dân tộc trong Gala mừng Xuân Bính Thân 2006 tại CH Áo. Ảnh báo tin tức

Tiết mục múa Tây Nguyên. Ảnh báo tin tức

Tái hiện cảnh cô hàng hoa ngày Tết ở Việt Nam tại CH Séc. Ảnh báo tin tức

Tái hiện cảnh ông đồ cho chữ đầu năm tại CH Séc. Ảnh báo tin tức

Khách mời và đại biểu tại Tết cộng đồng tại Panama.

Đại biện lâm thời Việt Nam tại Trung Quốc Vũ Tiến Dũng trao quà Tết cho bà con Việt kiều. Ảnh TTXVN

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thanh Tuấn chúc Tết đồng bào. Ảnh Giao Thông

Cộng người người Việt tại Hungary được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước cùng các món ăn truyền thống dân tộc đậm đà. Ảnh Giao Thông

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang