500 tỷ phú bị 'bốc hơi' 444 tỷ USD tuần qua vì ảnh hưởng từ dịch Corona

author 11:32 02/03/2020

(VietQ.vn) - Tuần vừa qua là một chuỗi ngày u ám đối với các nhà đầu tư và tỷ phú Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault ... Họ đã mất 30 tỷ USD do ảnh hưởng trầm trọng từ virus Corona

Tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới “bay hơi” 444 tỷ USD khi virus corona tiếp tục lan rộng và gây khiếp sợ các thị trường cổ phiếu trên toàn thế giới. Dow Jones giảm hơn 12% trong tuần qua, tuần giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008-2009. Thị trường chứng khoán toàn cầu bốc hơi hơn 6 ngàn tỷ USD.

Trước khi xuất hiện đà bán tháo, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới từ đầu đang tăng 78 tỷ USD từ đầu năm, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index. Thành quả tích tụ từ đầu năm bỗng chốc mất sạch chỉ trong tuần qua.

Tài sản của 500 tỷ phú bị sụt giảm nặng nề. Nguồn: Bloomberg 

3 người giàu nhất thế giới – Jeff Bezos của Amazon, Bill Gates của Microsoft và Bernard Arnault của LVMH – bị tổn thất nặng nề nhất, trong đó tổng tài sản mất 30 tỷ USD.

Kế đó là Elon Musk – người giàu thứ 25 trên thế giới – bị tổn thất 9 tỷ USD khi cổ phiếu Tesla rớt mạnh. Tài sản của “Iron man” đời thực vẫn còn tăng 8,8 tỷ USD trong năm 2020 và có tổng tài sản ròng 36,3 tỷ USD.

Top 10 tỷ phú mất nhiều tiền nhất tuần qua

Các quan chức y tế đang vật lộn để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho đến nay vẫn chưa gọi dịch virus corona là đại dịch.

Khoảng 80% tỷ phú trên bảng xếp hạng của Bloomberg hiện đang trong trạng thái “mất tiền” trong năm 2020, bao gồm cả những người thuộc các doanh nghiệp đang dính tới virus corona. Micky Arison, Chủ tịch của Carnival – nhà vận hành du thuyền lớn nhất thế giới, đã mất 1 tỷ USD trong tuần này, khi một chiếc tàu của hãng này có nạn nhân bị nhiễm virus corona và ít nhất 5 hành khách đã chết.

Bảo Linh (theo Bloomberg)

Hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm mạnh(VietQ.vn) - Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tháng Hai là tháng sau Tết Nguyên đán và là tháng chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hoạt động thương mại dịch vụ trong tháng không sôi động như những tháng trước.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang