6 tháng, 15.461 vụ tai nạn

author 06:39 10/06/2013

(VietQ.vn) - Vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Cục CSGT đường bộ - đường sắt về công tác bảo đảm trật tự ATGT. Theo thống kê, đã có 15.461 vụ TNGT trong 6 tháng đầu năm nay.

Lãnh đạo Bộ GTVT và Bộ Công An đều bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tình hình trật tự ATGT
Lãnh đạo Bộ GTVT và Bộ Công An đều bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo tình hình trật tự ATGT

Theo báo cáo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt, trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn quốc đã xảy ra 15.461 vụ TNGT làm chết 4.937 người và bị thương 15.954 người, trong đó có 31 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 122 người, bị thương 99 người. TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách xảy ra 5 vụ (chiếm 16,12%), làm chết 33 người (20,04%), bị thương 32 người (31,31%)…

Nguyên nhân chủ yếu do đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, vi phạm quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng không tuân thủ quy tắc giao thông…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT năm 2013 đồng thời triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông" cũng như chỉ đạo của Bộ Công an về bảo đảm TTATGT.

Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT và ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đều bày tỏ mong muốn Bộ Công an và GTVT sẽ tiếp tục phát huy và phối hợp chặt chẽ với nhau, có những sự hợp tác lâu dài toàn diện vì sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn giao thông của cả nước.

Huy Lung 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang