Nữ sinh chết oan vì vô tư ‘giải quyết nỗi buồn’ dưới chân cột điện

author 10:17 28/06/2016

(VietQ.vn) - Sau khi đi dự tiệc sinh nhật trở về lúc 2h sáng, hai nữ sinh rủ nhau ‘giải quyết nỗi buồn’ dưới chân cột điện khiến một người bị điện giật chết.

Theo những tin tức mới nhất báo Kiến Thức trích từ nguồn Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, đơn vị này tiếp nhận hai trường hợp bị điện giật, trong đó một người đã tử vong. Trước đó vào khoảng gần 2h ngày 27/6, một nhóm thanh niên khoảng 10 người gồm cả nam lẫn nữ đi dự tiệc sinh nhật về đến vỉa hè sát bờ sông An Cựu nằm trên đường Phan Đình Phùng, TP. Huế.

Vị trí cột điện có chiếc xe hàng rong nơi nữ sinh bị điện giật chết

Vị trí cột điện có chiếc xe hàng rong nơi nữ sinh bị điện giật chết. Ảnh Thanh Niên

Lúc này, hai thành viên nữ trong nhóm gồm chị Đ.T.H (23 tuổi, trú tại Khu định cư Kim Long, phường Hương Long, TP. Huế) và chị T.T.T.N đi đến chỗ khuất, có một chiếc xe bán hàng rong dưới chân cột điện để đi vệ sinh. Chị H đứng canh cho bạn thì bị điện giật ngã vào xe hàng rong, còn chị N bị giật ngã nằm ra đất.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn hy hữu, nữ sinh bị điện giật khi đi vệ sinh dưới chân cột điện, người dân cùng nhóm bạn đã đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế cấp cứu. Tuy nhiên, chị H đã tử vong ngay sau đó, còn chị N. may mắn chỉ bị thương nhẹ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguồn điện rò rỉ gây ra cái chết thương tâm cho nữ sinh.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó ở Thái Nguyên cũng xảy ra một vụ tai nạn điện giật chết người rất thương tâm. Theo đó trong lúc sửa điện giúp hàng xóm, em Trần Hoàng H. (SN 1994, quê ở Lạng Sơn) sinh viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên đã bị điện giật tử vong.

Sau khi em H. bị điện giật chết, nhà trường đã đến viếng và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng

Sau khi em H. bị điện giật chết, nhà trường đã đến viếng và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng. Ảnh VTC News

Trước đó, ngày 24/6, em Trần Hoàng H. bị điện giật trong lúc sửa điện giúp nhà hàng xóm. Sau đó, em H. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cấp cứu. Song, do tình hình khá nghiêm trọng nên em được chuyển tiếp về Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đến sáng ngày 27/6, gia đình đã tổ chức tang lễ và đưa thi thể em Trần Hoàng H. (SN 1994, quê ở Lạng Sơn, sinh viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trao đổi với VTC News, Thạc sỹ - Bác sỹ Lê Ngọc Uyển – Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên trường Đại học Y dược Thái Nguyên cho biết: “Sau sự việc nam sinh bị điện giật chết, ban giám hiệu nhà trường cùng các sinh viên trong trường Đại học Y dược Thái Nguyên đã lên Lạng Sơn để tổ chức thăm viếng em H. và giúp đỡ gia đình 5 triệu đồng”.

Hệ thống tên lửa Buk-M3: ‘Sát thủ diệt máy bay’ với độ chính xác tới 99%(VietQ.vn) - Hệ thống tên lửa Buk-M3 được ví như ngôi sao mới của quân đội Nga nhờ tầm bắn tới 70km và tỷ lệ bắn hạ thành công mục tiêu cực cao.

Vân Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang