Bình Dương: Khẩn trương truy tìm nghi can phóng hỏa đốt lò bánh mì

author 11:01 03/09/2015

(VietQ.vn) - Ngày 2/9, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Giàu (23 tuổi, quê Sóc Trăng) để làm rõ vụ việc đốt cháy tiệm bánh mì ở phường Tân Bình (thị xã Dĩ An) khiến 4 người bị bỏng, nhiều tài sản bị hư hỏng.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, đêm 30.8, Công an TX. Dĩ An nhận được tin báo xảy ra vụ hỏa hoạn tại lò bánh mì T.S (KP.Tân Phú, P.Tân Bình) do anh Ngô Thanh Tuấn (32 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Lực lượng PCCC đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ kết hợp cùng công an địa phương đến hiện trường.

Vụ cháy làm 4 người bị bỏng gồm: chị Nguyễn Thị Oanh (28 tuổi), chị Trần Thị Cẩm Hương (21 tuổi, ngụ Tiền Giang) và 2 nhân viên làm việc tại lò bánh mì là Tô Thị Thanh Vân (17 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Văn Nhỏ (19 tuổi, ngụ Đắk Nông). Tại hiện trường, công an xác định vật liệu gây cháy là xăng đổ tràn ra khắp nền nhà đã thiêu rụi lò sản xuất bánh mì và 4 xe máy.
Ngày 2/9, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang truy bắt nghi phạm Nguyễn Văn Giàu (23 tuổi, quê Sóc Trăng) để làm rõ vụ việc đốt cháy tiệm bánh mì ở phường Tân Bình (thị xã Dĩ An) khiến 4 người bị bỏng, nhiều tài sản bị hư hỏng.
Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn lò bánh mì ở Bình Dương

Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn lò bánh mì ở Bình Dương. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu, Giàu làm thuê cho chị gái là Nguyễn Thị Oanh tại lò bánh mì. Do Giàu không chịu làm việc nên 3 ngày trước, chị Oanh cho nghỉ việc. Chính điều này dẫn tới việc hai chị em xảy ra mâu thuẫn, báo VOV đưa tin. 

 

Đêm 30/8, Giàu mang theo xăng đổ từ ngoài cửa của tiệm bánh mì vào đến phòng ngủ rồi bất lửa đốt. Hiện trường vụ cháy có diện tích 20m2, thiệt hại một lò bánh mì và 4 xe máy bị cháy rụi với tổng thiệt hại trị giá khoảng 150 triệu đồng. Sau khi gây án, đối tượng Giàu đã bỏ trốn. 

 

Thái Hà (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang