Cảnh sát giao thông ở đâu cũng như này thì ai chả quý!

author 19:54 01/05/2017

(VietQ.vn) - Những việc làm đẹp, thiết thực của Đội 1-18, cảnh sát giao thông Quảng Ninh được nhiều người ngợi khen, chia sẻ.

Lúc 15h ngày 1/5, tại ngã 3 đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, chiếc xe container gặp sự cố bục tio làm dầu tràn ra đường khiến nhiều xe máy đi qua bị trượt ngã.

Tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-18, Phòng CSGT ĐB - ĐS Công an tỉnh Quảng Ninh khi đang tiến hành tuần tra kiểm soát lưu động đã ngay lập tức phân làn để xe cộ qua lại không bị trơn trượt bởi vệt dầu; đồng thời xúc cát để lấp vết dầu loang.

Chiến sĩ Đội 1-18 Cảnh sát giao thông Quảng Ninh xúc cát lấp vết dầu loang cho người dân đi đường khỏi nguy hiểm

Hình ảnh cảnh sát giao thông không ngần ngại xúc từng chậu cát đổ lên vết dầu loang được những người qua đường cảm kích, đồng thời có những chia sẻ tích cực trên một số trang mạng xã hội.

Tổ cảnh sát giao thông 1-18 xuất hiện trong bức hình là tổ trưởng, Đại uý Phạm Tuấn Anh, thượng uý Nguyễn Đức Thịnh, thượng sỹ Phạm Đức Hiếu, và Nguyễn Tuấn Linh.

Trao đổi với phóng viên, Thượng uý Nguyễn Đức Thịnh, người tham gia xúc cát lấp dầu, sau đó quét sạch chỗ dầu loang, khiếm tốn cho rằng đó là việc làm rất bình thường, ai gặp trường hợp như vậy cũng sẽ làm thế.

Trước đó, vào ngày 20/1/2017, tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát giao thông 1-18 cũng gây ấn tượng mạnh với người qua đường khi làm “cột điện sống” mấy tiếng đồng hồ giữa đường quốc lộ 18.

cảnh sát giao thông

Cảnh sát giao thông làm 'cột điện sống' mấy tiếng đồng hồ cho giao thông được thông suốt

Theo đó, lúc tổ công tác số 4, Đội cảnh sát giao thông 1-18 đang làm nhiệm vụ thì hai cây cột điện bên đường bất ngờ đổ xuống, gây ùn tắc cục bộ và nguy hiểm cho những người tham gia thông. Thấy vậy, Thượng úy Cao Xuân Khanh cùng Thượng úy Phạm Hồng Hải, Nguyễn Xuân Võ đã nhanh trí vào nhà dân mượn cây dài để chống dây điện cho đoàn xe qua.

Do lượng xe qua lại qua khu vực này rất đông, đoạn dây điện lại nặng nên lực lượng cảnh sát giao thông tai đây đã phải thay ca nhau ra giữ cột chống 2 tiếng mới có người tới sửa.

Những việc làm thiết thực của các chiến sĩ cảnh sát giao thông Quảng Ninh được nhiều người cảm kích, khen ngợi. 

VIẾT CƯỜNG - NGỌC HÙNG

Quảng Ninh: Điện lực Đông Triều nói gì về vụ bà cụ chết bất thường ven đường 18?(VietQ.vn) - Lãnh đạo Điện lực thị xã Đông Triều đã thông tin khá chi tiết về vụ bà cụ chết bất thường ở ven đường 18, gần cầu Thôn Mai mà người dân cho rằng bà cụ bị điện giật chết.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang