Chủ tịch Hoa Sen thi bản lĩnh doanh nhân thế giới

author 17:31 08/10/2014

Được chọn từ 18 ứng viên, ông Lê Phước Vũ sẽ là đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp thế giới, tổ chức tại Monaco năm 2015.

Theo thông tin từ ban tổ chức Giải thưởng EY - Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp Việt Nam năm 2014, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đã trở thành đại diện Việt Nam tham dự giải thưởng này tại Monaco năm 2015.

Trước đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng từng tham dự sự kiện này vào năm 2011 nhưng chưa giành được ngôi quán quân.

Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963 tại Bình Định, là người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. Hiện ông nắm 16,5% cổ phần của công ty với tổng giá trị hơn 710 tỷ đồng, nằm trong top 10 doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán năm 2013 theo xếp hạng của VnExpress. Giai đoạn từ 1/10/2013 đến 30/6/2014, Hoa Sen lãi hơn 280 tỷ đồng, bằng 50% cùng kỳ năm trước.

Ông Lê Phước Vũ sẽ đại diện doanh nhân Việt Nam tham dự Giải thưởng Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp toàn cầu.

Bên cạnh ông Vũ, 4 doanh nhân khác khác cũng được Hội đồng bình xét đánh giá là xuất sắc, đại diện cho tinh thần doanh nhân chân chính và đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, biến khát vọng thành hiện thực và đóng góp cho xã hội. Đó là ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc Công ty Hàng Gia Dụng Quốc Tế/ICP; ông Huỳnh Quang Đấu, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Rau quả Thực phẩm An Giang; ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ MK; bà Phạm Thị Việt Nga, Tổng Giám đốc Công ty Dược Hậu Giang.

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định trong bối cảnh khó khăn, tinh thần đột phá sáng tạo, dám nghĩ dám làm, tính kiên trì và nghị lực của người lãnh đạo sẽ hỗ trợ đắc lực cho nền tảng phát triển của doanh nghiệp. "Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh, các doanh nghiệp Việt Nam phải vươn tới các chuẩn mực quốc tế trong quản trị điều hành để những thành tựu kinh doanh và giá trị doanh nghiệp được duy trì bền vững", ông Lộc nói.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT kiêm Chủ tịch Hội đồng bình xét giải thưởng cũng chia sẻ giải thưởng sẽ góp phần định hình vào tạo xu hướng cho một chuẩn mực thế hệ doanh nhân Việt Nam trong tương lai. "Tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng Việt Nam sẽ có gương mặt doanh nhân xứng đáng được tôn vinh ở ngôi vị cao nhất của giải thưởng tại Monaco trong một ngày không xa, ghi dấu Việt Nam trên diễn đàn doanh nhân thế giới", vị này cho hay.

Giải thưởng EY - Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp ra đời cách đây gần 30 năm. Năm 2011, Việt Nam là quốc gia thứ 51 trên thế giới và là quốc gia thứ 12 tại châu Á tổ chức giải thưởng này.

Khởi động năm thứ hai vào ngày 8/11/2013, qua 2 vòng đánh giá hồ sơ, 18 doanh nhân trên cả nước chọn vào vòng chung kết để tìm ra 5 cá nhân xuất sắc nhất, đáp ứng các tiêu chí như tinh thần doanh nhân, tầm nhìn chiến lược, năng lực tài chính, tư duy đổi mới sáng tạo, ảnh hưởng cộng đồng, trên phạm vi quốc tế và tính chính trực.

Theo VnExpress


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang