Đắk Lắk đổi khu đất 1.500 tỷ lấy sân vận động trị giá 560 tỷ?

authorĐỗ Thu Thoan 07:59 16/06/2017

(VietQ.vn) - UBND tỉnh Đắk Lắk đưa ra phương án đơn vị nào đầu tư sân vận động mới sẽ được tỉnh đổi lại một phần khu đất hiện đang làm sân vận động tỉnh Đắk Lắk. Khu đất này nằm ngay trung tâm thành phố và được định giá 1.500 tỷ đồng.

Theo VTC, ngày 15/6, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa trình để xin ý kiến của HĐND tỉnh về việc xây dựng đầu tư dự án Sân vận động Trung tâm thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên với vốn đầu tư khoảng 560 tỷ đồng (tại phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột).

Dẫn thông tin theo Zing, sân vận động mới rộng 27 ha có sức chứa 25.000 chỗ ngồi với thời gian thực hiện trong vòng 3 năm, 2017 - 2020. 

Trong phương án trình thường trực HĐND, UBND tỉnh đề xuất xây dựng sân vận động theo hình thức xây dựng chuyển giao, đổi đất lấy hạ tầng.

dak-lak-doi-dat-vang-keu-goi-dau-tu-du-an-san-van-dong-560-ty-dong

Một góc sân vận động trung tâm. Ảnh: Minh Quý/Zing

Theo đó, báo Tuổi trẻ thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk đưa ra phương án đơn vị nào đầu tư sân vận động mới sẽ được tỉnh đổi lại một phần khu đất hiện đang làm sân vận động tỉnh Đắk Lắk. Khu đất này có tổng diện tích 4,28 ha, nằm tại vị trí trung tâm thành phố được xem là “đất vàng” đắc địa bậc nhất của tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả khảo sát giá đất thị trường hiện nay khu đất sân vận động cũ tỉnh Đắk Lắk đang được định giá gần 1.500 tỉ đồng.

Theo một lãnh đạo, hiện tại UBND tỉnh Đắk Lắk đang trình phương án để xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh, khi nào HĐND đồng ý thì mới tiến hành các bước tiếp theo. Hiện đã có một số doanh nghiệp lớn mở lời muốn tham gia vào dự án này.

Đỗ Thu Thoan (t.h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang