Đánh sập đường dây lô đề 'khủng', thu gần 700 trăm triệu đồng cùng ngoại tệ

author 07:49 27/03/2016

(VietQ.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) vừa triệt phá thành công, bắt giữ bảy đối tượng chủ chốt trong đường dây lô đề “khủng”.

Lực lượng Công an huyện Phú Vang cũng đã tạm giữ hơn 687 triệu đồng, 2800 đôla canada, 1700 đôla Mỹ…số tài sản này chỉ là tiền mà các đối tượng ghi đề trong một ngày.

Ngày 26/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công bắt giữ bảy đối tượng chủ chốt trong đường dây ghi lô đề “khủng” cùng nhiều tài sản.

Các đối tượng nằm trong đường dây ghi lô đề “khủng” tại cơ quan công anCác đối tượng nằm trong đường dây ghi lô đề “khủng” tại cơ quan công an

Theo đó, sau khi nhận được thông tin về nhóm đối tượng tổ chức ghi lô đề (chuyên án mang bí số 04-15NT), Công an huyện Phú Vang nhanh chóng triển khai kế hoạch phá án.

Vào khoảng 17h15 ngày 24/3 cơ quan công an đã bắt quả tang đối tượng Đoàn Thi Phúc (SN 1969, thôn Dương Nỗ Tây, Phú Dương, Phú Vang) về hành vi ghi lô đề.

Mở rộng vụ án, cơ quan chức năng lần lượt bắt giữ các đối tượng khác gồm: Đỗ Thị Ánh Hồng(SN 1966); La Thi Huệ (SN 1970); Nguyễn Thị Nga (SN 1977); Võ Thị Qúy (SN 1973) và Võ Thị Tuyến (SN1966) đều trú tại huyện Phú Vang.

Tang vật của các đối tượngTang vật của các đối tượng

Lực lượng Công an huyện Phú Vang cũng đã tạm giữ hơn 687 triệu đồng, 2800 dola canada, 1700 dola Mỹ và các máy móc phương tiện phục vụ cho việc ghi đề. Số tài sản này chỉ là tiền mà các đối tượng này ghi đề trong một ngày

Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thực hiện thủ đoạn phi pháp này bằng nhiều cách rất tinh vi như:  ghi lô đề, tập hợp tịch và nhận tịch đề qua máy fax,… Vẫn biết đây là hành vi phạm pháp, nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố vi phạm.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Phú Vang đang tiếp tục củng cố hồ sơ mở rộng vụ án điều tra làm rõ.

Đình Huế

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang