Chết thảm vì đi vệ sinh sát đường ray tàu hỏa

author 10:17 20/11/2015

(VietQ.vn) - Do đứng đi vệ sinh sát cạnh đường ray, một người đàn ông bị tàu hàng chạy theo hướng Bắc – Nam tông trúng và kéo lê đi khoảng 20 m, tử vong tại chỗ.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Theo tin tức từ Tuổi Trẻ, khoảng 21h30 tối 19/11, ông Nguyễn Đình Đài (40 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, Nghệ An), một tài xế xe chở đất cho một công ty xây dựng, dừng xe bên Quốc lộ 1 rồi xuống đường để đi vệ sinh.

Khi ông Đài đứng gần đường sắt Bắc Nam thì bị tàu hàng chạy hướng Bắc-Nam tông trúng. Cú va chạm mạnh khiến ông Đài bị tàu hỏa kéo đi khoảng 20m, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâmHiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Zing News

Đoàn tàu phải dừng lại 30 phút, phối hợp với cảnh sát khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân tai nạn. Tối cùng ngày, thi thể người đàn ông 40 tuổi này được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng, Zing News đưa tin. 

Cách đây 3 ngày, khoảng 8h ngày 17/11, một vụ tai nạn tàu hỏa khác cũng xảy ra ở địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Xuân Ninh với An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. 

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Năm (48 tuổi), trú tại xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới đi xe máy băng qua điểm giao nhau giữa đường sắt và đường bộ tại Km 541+500, bị tàu khách mang số hiệu SE3 hành trình theo hướng Bắc-Nam tông trúng. Anh Năm bị hất văng ra xa 20m và tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn. 

Nguyễn Hương (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang