Đọc tin này, bạn sẽ không còn ghét cảnh sát giao thông nữa!
Chỉ 1 tuần phạt hơn 2 tỷ đồng với gần 100 vụ thực phẩm bẩn
Cảnh báo: Hàng loạt thực phẩm vi phạm về ghi nhãn hàng hóa
Dùng dầu nhờn kém chất lượng: ‘Quả bom nổ chậm’ cho ô tô, xe máy (Kỳ 4)
Ngày 15/8, Nhóm Chống thực phẩm bẩn - Xanh&Sạch tiếp tục công bố danh sách Các đơn vị, tổ chức kinh doanh vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) lần thứ 19 với 38 điểm vi phạm.
Thực phẩm bẩn đang hiện diện khắp mọi nơi xung quanh bàn ăn của chúng ta, các lực lượng chức năng thì đang ngày đêm thanh, kiểm tra nhằm đóng cửa các cơ sở kinh doanh "bẩn".
Chống thực phẩm bẩn không phải là dành riêng cho một cơ quan chức năng nào mà là của mọi đoàn thể Liên ngành. Trong đó, thời gian vừa qua, theo thống kê sơ bộ cho thấy: 18.5% trường hợp vi phạm ATTP do các lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) phát hiện.
Đơn cử như việc phát hiện 6 thùng xốp giấu dưới thùng xe bên trong chứa hơn 2 tạ nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) là do phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện.
18.5% trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm do CSGT phát hiện. Ảnh:Internet.
Hay vụ Công an cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam sau khi tiến hành kiểm tra đã phát hiện trên xe của ông Võ Văn Hậu (xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) chở 35 thùng xốp đông lạnh động vật với tổng khối lượng 1,75 tấn.
Hoặc vụ 4 tấn da trâu, bò bốc mùi hôi thối nồng nặc được phanh phui khi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra giấy tờ, chứng từ hợp lệ của cơ sở Huỳnh Tấn Hải, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
Cùng với hình thức phạt tiền, các đối tượng (hay cơ sở, công ty) vi phạm về chất lượng sản phẩm phải thu hồi lô sản phẩm vi phạm đang lưu thông trên thị trường, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm theo quy định.