Hà Nội: Mưa lớn kèm gió mạnh làm 1 người chết

author 09:57 05/06/2014

Cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh tối 4/6 đã khiến cho nhiều cây cối tại Hà Nội bị hạ gục. Một tài xế taxi cũng tử vong do bị cây đè trúng.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ tối 4/6, tại đường Hùng Vương đoạn chạy qua vườn hoa Mai Xuân Thưởng, taxi gắn logo của hãng Group bất ngờ bị một cây xà cừ lớn đè ngang phần đầu. Lúc này, bên ngoài đang có mưa rất lớn.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào thời điểm trên, chiếc xe taxi mang số hiệu 3438 của hãng Group đang di chuyển trên đường Hùng Vương thì cây xà cừ bất ngờ trốc gốc đổ ngang đường, đè lên chiếc taxi.

Phần thân cây lớn vắt ngang ngay đầu xe khiến chiếc xe bẹp dúm. Tài xế bị tử vong tại chỗ. Lúc này, phía sau xe còn một hành khách nữ đã may mắn thoát chết nhưng cũng bị thương nhẹ phải đưa vào bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành cưa cây xà cừ để giải phóng chiếc xe và nạn nhân xấu số.

Cũng trong buổi tối, theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, do mưa lớn kèm gió mạnh nên hàng loạt cây đã bị đốn gục.

Tại đường Lê Văn Lương, gần chục cây bị gió thổi bạt, ngã dọc theo vỉa hè chạy về Láng Hạ.

Tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy-Lê Văn Lương, một cụm cây lớn cũng bị bật gốc, chắn toàn bộ phần đường dành cho các phương tiện lưu thông.

Đáng chú ý, gió lốc cũng đánh sập một mảng tường khá lớn của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cây xanh Hà Nội, tới sáng nay, 5/6, công ty này ghi nhận 155 trường hợp sự cố về cây xanh. Cụ thể, 119 trường hợp cây đổ, 36 trường hợp gẫy cành ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Thiệt hại nặng nề nhất là vụ cây xà cừ cổ thụ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng bật tung gốc, đè nát xe taxi do anh Nguyễn Hữu Dần (sinh năm 1978, quê Trường Yên, Yên Mỹ, Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển, khiến anh này tử vong tại chỗ, chiếc xe biến dạng hoàn toàn.

Vụ việc còn gây ùn tắc giao thông vì cây xà cừ đổ chắn hoàn toàn cả 2 phần đường. Lực lượng chức năng đã phải cưa thân cây xà cừ đường kính lên tới 1,2m thành nhiều khúc để giải cứu chiếc xe taxi, đưa thi thể tài xế ra ngoài.

Tại ngã tư Trần Khát Chân-Kim Ngưu, một cây xà cừ lớn có đường kính thân cây khoảng 60cm cũng bị gió “quật ngã,” đè lên đường dây điện hạ thế, kéo gẫy cột điện. Vụ việc khiến khu vực xung quanh bị mất điện, các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn do dây cáp điện bị kéo võng xuống, cản trở giao thông.

Theo thông tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, trận mưa tối qua, 4/6, đã khiến một số vị trí tại khu vực đang được xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đô thị hóa hoặc không có hệ thống thoát nước như đường Phạm Văn Đồng, nút Mai Dịch, Phan Văn Trường, Trần Bình úng ngập với độ sâu 0,1-0,2m.

Thời điểm mưa lớn, tình trạng mất điện đã xảy ra tại cửa điều tiết Hồ Tây, trạm bơm hồ Bảy Mẫu, trạm bơm Hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đến thời điểm 20 giờ cùng ngày, các vị trí ứng ngập cơ bản đã rút nước, giao thông đã hoạt động trở lại.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận trong buổi tối 4/6

Theo Vietnam+

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang