Tây Ninh: Lại phát hiện đường cát nhập lậu từ Campuchia

author 18:17 14/06/2015

(VietQ.vn) - Hàng tấn đường cát nhập lậu mới bị phát hiện tại một vườn cao su ở xã Hòa Thạch, Tây Ninh, sau khi công an khu vực phát hiện 1 xe vạn chuyển 200 bao đường cát.

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, liên quan đến vụ việc bắt giữ  xe tải biển số 70C-049.16 do Nguyễn Tấn Lộc (42 tuổi, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) điều khiển, đang vận chuyển 200 bao đường cát tối 12-6 tại đường 781 ấp Thành Tây, xã Thành Long, Công an huyện Châu Thành. Kế đến ngày 13/6, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) kiểm tra một vườn cao su tại xã Hòa Thạnh và phát hiện Nguyễn Văn Tâm (27 tuổi, người Campuchia) đang trồng 635 bao hàng lậu đường cát (50 kg/bao) do Campuchia sản xuất.

Hàng lậu, đường cát lậu từ Campuchia liên tục bị thu giữ

Hàng lậu, đường cát lậu từ Campuchia liên tục bị thu giữ. Ảnh Tuổi trẻ

Lộc khai nhận vận chuyển giùm Trung số đường trên từ Campuchia vào Việt Nam. Điều tra mở rộng, công an đã khám phá được kho trữ đường cát nhập lậu trong vườn cao su nói trên. Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận làm thuê cho vựa ve chai của một người tên Trung ở ấp Thành Bắc, xã Thành Long, chuyện Châu Thành.

Sáng cùng ngày, Trung điều Tâm vào trông số đường cát  trên thì bị phát hiện bắt giữ. Tổng lượng đường bắt được gần 42 tấn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 28/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ra quyết định tịch thu 1,6 tấn (với 32 bao loại 50 kg/bao) đường cát nhãn hiệu Thái Lan có nguồn gốc nhập lậu từ biên giới Campuchia; đồng thời phạt đối tượng 5 triệu đồng; tịch thu một chiếc xe ôtô con, loại 7 chỗ ngồi (nhãn hiệu Daihatsu) là phương tiện vận chuyển hàng lậu liên quan đến vụ phát hiện xe ô tô chở 1,6 tấn đường cát lậu  tại Quốc lộ 22, thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Được biết, toàn bộ số hàng trên đều có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia, theo báo VietNam+.

Phương Khanh (T/h)


 

 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang