Hiệu trưởng trần tình việc cô giáo uống thuốc độc tự tử trong phòng mình

author 06:37 29/10/2014

(VietQ.vn) – Theo cô Hiệu trưởng trường tiểu học Trung An, do năng lực còn nhiều hạn chế nên cô Quyên mới bị điều chuyển sang làm Tổng phụ trách Đội.

Hiệu trưởng trường tiểu học Trung An – cô Phạm Thị Kỳ Trân đã có tờ trình gửi lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Củ Chi, giải thích việc cô Hồ Thị Bích Quyên tự tử tại phòng làm việc của mình chiều 27/10.

Thông tin từ cô Trân cho biết, lúc 15h5 ngày 27/10, trong lúc Hiệu trưởng đang tiếp cha mẹ học sinh lớp 3/2, cô Quyên nhiều lần đi qua lại phòng Hiệu trưởng. Khi cha mẹ học sinh đi về được khoảng 10 phút, cô Quyên bước vào phòng, đưa một tờ giấy, rồi ngã ra la hét, trên tay cô Quyên còn cầm một chai thuốc trừ sâu.

Lúc đó, cô Nhi mới bước vào phòng Hiệu trưởng, la lên rồi cùng với thầy Xin đưa qua phòng y tế sơ cứu, rồi chuyển qua phòng khám đa khoa Tân Quy để cấp cứu.

Hình ảnh mang tính minh họa.

Sau đó, phòng khám Tân Quy đã chuyển cô Quyên đến bệnh viện nhân dân 115 để tiếp tục điều trị.

Về nguyên nhân dẫn đến việc cô Quyên uống thuốc trừ sâu để quyên sinh, Hiệu trưởng trường tiểu học Trung An trình bày, do cô Quyên chưa thực hiện hồ sơ sổ sách để sinh hoạt học sinh dưới cờ.

Hiệu trưởng và Hiệu phó có mời cô Quyên lên để nhắc nhở, góp ý. Sau đó, cô Quyên nói chiều nay gửi đơn xin nghỉ.

Lý do việc chuyển cô Quyên sang làm Tổng phụ trách Đội, cô Phạm Thị Kỳ Trân giải thích: Cô Quyên tốt nghiệp ngành Sử, hệ CĐSP, phải dạy cấp 2. Khi cấp trên chuyển cô Quyên về trường tiểu học Trung An, Hiệu trưởng có đề nghị dạy lớp 4.

Dạy được 1 năm, do năng lực hạn chế nên trường chuyển cô Quyên xuống dạy lớp 3 cũng không đạt đủ năng lực như yêu cầu. Khi được lãnh đạo trường mời lên làm việc, khi nghe thông tin mình bị điều chuyển sang làm Tổng phụ trách Đội do năng lực có hạn, cô Quyên không đồng ý.

Được một thời gian, cảm thấy bản thân còn nhiều lỗi lầm, cô Quyên đã đồng ý làm Tổng phụ trách Đội.

Đại diện lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực – chống độc, bệnh viện nhân dân 115 thông tin: Hiện sức khỏe của cô Hồ Thị Bích Quyên đã tiến triển tốt, tỉnh táo và có thể nói chuyện bình thường. Hồ sơ bệnh án cho thấy, cô Quyên được chuyển tới bệnh viện nhân dân 115 lúc 16h30 chiều ngày 27/10, do bị ngộ độc thuốc trừ sâu.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang