Kế hoạch đánh lạc hướng công an của tên cướp có hung khí như thế nào?

author 16:13 19/07/2015

(VietQ.vn) - Nghi can trong vụ kề dao vào cổ, đạp lái xe ôm ngã rúi rụi xuống mương nước gây hoang mang trong dư luận ở xã Xuân Hòa (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa bị bắt giữ.

Chiều ngày 19/7, Trung tá Nguyễn Đặng Toàn – Trưởng Công an huyện Lập Thạch cho biết vừa tiến hành bắt giữ được nghi can gây ra vụ cướp tài sản gây xôn xao tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vào tối 17/7 vừa qua.

Trung tá Đặng Trần Toàn thông tin, cơ quan điều tra vừa bắt được nghi can Hà Xuân Thao (SN 1985, trú tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) – người vừa gây ra vụ cướp táo tợn xảy ra tại thôn Đình Thắng (xã Xuân Hòa) khi hắn đang lẩn trốn thuộc khu vực thị xã Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo điều tra bước đầu, tối 17/7, Hà Xuân Thao chờ xe ở Bến xe Quang Sơn (xã Quang Sơn, Lập Thạch) có đề nghị ông Đặng Trần Thạch (SN 1964, trú tại xã Quang Sơn, Lập Thạch) chở về nhà. Trên đường đi, ông Thạch có hỏi Thao về đâu thì đối tượng nói chở hắn về một người họ hàng ở xã Đồng Ích.

Cướp xe ômLực lượng Công an huyện Lập Thạch và đại diện VKS cùng cấp đến đo hiện trường vụ việc

Trên đường đi, Hà Xuân Thao là lại nói với lái xe ôm chở hắn về nhà ở ngã 3 Đồng Xuân (xã Xuân Hòa). Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã 3 Đồng Xuân, Hà Xuân Thao lại nói với lái xe ôm chở hắn về nhà ở thôn Đình Thắng (xã Xuân Hòa).

Đến khu vực đường liên thôn Đình Thắng, Hà Xuân Thao đã dùng dao kề vào cổ, đạp lái xe ôm xuống mương nước rồi cướp đi chiếc ví trong đó có hơn 4 triệu đồng, cùng toàn bộ giấy tờ xe và 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave S.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Lập Thạch đã tiến hành khoanh vùng đối tượng, truy bắt hung thủ gây án.

Trung tá Toàn cho hay: “Nghi can Hà Xuân Thao nắm bắt được ông Đặng Trần Thạch buôn bán ở bến xe, lại không phải là xe ôm chuyên nghiệp nên đoán sẽ có nhiều tiền mang theo khi đồng ý chở hắn đi.

Trên đường đi, Thao đã nảy sinh ý định cướp tài sản và thực hiện hành vi cướp tài sản của ông Thạch. Nhằm đánh lạc hướng tội ác của mình, Hà Xuân Thao không gây án như lời nói ban đầu của mình là xã Đồng Ích mà lừa ông Thạch xuống khu vực thôn Đình Thắng, xã Xuân Hòa để gây án”.

Cũng theo vị trưởng công an này, nghi can Hà Xuân Thao là đối tượng có tiền án, vừa đi thụ án về tội Cưỡng đoạt tài sản về. Nghi can Thao cũng là đối tượng theo dõi của một số vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại địa phương.

Hải Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang