Khởi tố bọn săn trộm, sát hại và buôn lậu vọoc quý hiếm

author 15:45 04/04/2015

(VietQ.vn) - Con vọoc là một loài vật đặc hữu ở vùng Đông Dương, vì vậy chính quyền quyết định khởi tố những kẻ xấu đặt bẫy, sát hại rồi sấy khô chúng đem bán.

Theo tin tức trên báo VnExpress, ngày 4/4 Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (VQG PNKB) cho biết đã ra quyết định khởi tố số 03 về vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm theo điều 190 của bộ luật hình sự đối với hai bị can Cao Xuân Mạnh (44 tuổi, trú xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa) và Đinh Tiến Phương (35 tuổi, trú xã Hóa Sơn, Minh Hóa).

Quản lý vườn quốc gia Phong Nha phát hiện 13 cá thể vọoc quý sấy khô trên đường vận chuyển

Quản lý vườn quốc gia Phong Nha phát hiện 13 cá thể vọoc quý sấy khô trên đường vận chuyển. Ảnh PLO

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30, ngày 9-2-2015, tổ tuần tra Trạm Kiểm lâm Dân Hóa (thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) đã phát hiện hai đối tượng là là Cao Xuân Mạnh và Đinh Tiến Phương đang vận chuyển hai bao tải đi từ rừng VQG Phong Nha - Kẻ Bàng ra hướng cầu Cha Lo 3 - hang Ka Xai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Kiểm tra hai bao tải, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều bộ phận của 13 cá thể Voọc Hà Tĩnh có trọng lượng 30kg.

Qua khai thác ban đầu,  hai đối tượng khai nhận đã đặt bẫy sát hại và mổ thịt sấy khô số Voọc Hà Tĩnh trong rừng. Sau đó, cả Mạnh và Phương cùng chia nhau vận chuyển ra khỏi rừng để đưa đi tiêu thụ. Hiện hai đối tượng trên cùng hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để khởi tố bị can .Vụ việc được chuyển công an huyện Minh Hóa tiếp tục làm rõ, theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh.

Voọc Hà Tĩnh thuộc nhóm 1B, là loài đặc hữu ở Đông Dương, phân bố chủ yếu ở vùng rừng Phong Nha và rải rác ở Lào.

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang