Lộ diện tên lửa hủy diệt của quân đội Trung Quốc
Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới
Khởi tố thanh niên ôm tham vọng chế tạo 'tên lửa đánh chặn'
Tai nạn hy hữu: Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc rơi trúng nhà dân
10 lữ đoàn tên lửa chiến lược của Nga đồng loạt tham gia tập trận
Trung Quốc phát triển tên lửa có thể tấn công mọi nơi trên thế giới
Rò rỉ tin tức về hệ thống tên lửa ‘bất bại’ của Trung Quốc khiến Mỹ e dè
Báo An ninh Thủ đô đưa tin theo tờ Sputnik, trong buổi tổng duyệt cho cuộc diễu binh dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3/9 tới, một số loại tên lửa mới của Trung Quốc đã lần đầu xuất hiện.
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) Dong Feng (Gió Đông) DF-15B, tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) DF-16, DF-21C, phần đầu đạn của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-5B, ICBM DF-31, tên lửa hành trình tấn công đất liền (LACM) DF-10 và tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) DF-26, còn được gọi là "kẻ hủy diệt Guam", là những tên lửa xuất hiện trong các buổi tổng duyệt vừa qua.
Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, được mệnh danh "kẻ hủy diệt Guam"
Có thể thấy, sự xuất hiện nổi bật nhất thuộc về tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, được mệnh danh "kẻ hủy diệt Guam". DF-26 được bao bọc bên ngoài nhằm che giấu thông tin về tên lửa. Dựa vào hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc, tên lửa gồm 3 tầng, phần đầu của tên lửa có thể tích hợp hệ thống dẫn đường.
DF-26 có thể phóng từ một bệ phóng di động trên bộ, sử dụng nhiên liệu rắn. Đây là tên lửa do Tập đoàn khoa học và công nghệ vũ trụ Trung Quốc phát triển. DF-26C là một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21, loại tên lửa "hủy diệt tàu sân bay" nổi tiếng.
Tên lửa có tầm bắn khoảng 3.500 đến 4.000km, và với tầm bắn này, nó sẽ đặt các căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam, đảo lớn nhất và cực nam của Quần đảo Mariana, trọn trong tầm bắn của mình.
Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm Thế chiến II kết thúc vào ngày 3/9, tờ Zing News cho hay. Nhiều nhà lãnh đạo đã xác nhận tham gia sự kiện, gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.
Đinh Ly (T/h)