Nam Định: Con đòi bỏ học, mẹ quẫn trí gieo mình tự tử

author 09:06 29/04/2016

(VietQ.vn) - Người mẹ vì giận con trai bỏ nhà đi mà quẫn trí gieo mình xuống sông tự tử. Vụ việc xảy ra tại Hải Hậu (Nam Định).

Tin tức mới nhất trên báo Người Đưa Tin cho hay, , vào khoảng 10h ngày 28/4, người dân Khu 3 - TT Yên Định, huyện Hải Hậu, Nam Định đã phát hiện thi thể người phụ nữ trôi trên sông.

Theo Báo Giao Thông,  người dân tại đây tìm thấy khá nhiều đồ mà nạn nhân để lại tại địa điểm gần khu vực phát hiện ra thi thể như: xe đạp, trong giỏ xe có quần áo, điện thoại và mũ bảo hiểm.

me-tu-tu-nam-dinhHiện trường nơi tìm thấy xác người mẹ gieo mình tự tử. Ảnh: Báo Giao Thông

Tờ báo này dẫn lời một nhân chứng quen biết nạn nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử của nạn nhân có thể do mâu thuẫn với con trai mà dẫn đến uất ức đã nhảy sông tự tử.

Được biết, người con trai nạn nhân năm nay 16 tuổi, đòi bỏ học và đã bỏ nhà đi cả đêm không về trước hôm xảy ra sự việc. Rất có thể do khuyên giải con không được mà người mẹ nghĩ quẩn, dẫn đến hành động tự tử.

Thời điểm nạn nhân tự tử khoảng hơn 9h sáng, và phải mất 1 tiếng sau người dân mới phát hiện được. Ngay sau khi đó, người dân tại đây đã thông báo đến cơ quan chức năng và người nhà nạn nhân rồi thuê thuyền tiến hành trục vớt xác. Hơn 11h thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Trả lời báo Người Đưa Tin, Trưởng Công an xã Hải Trung cho biết, nạn nhân được xác định tên N. (SN 1975, trú xã Hải Trung, huyện Hải Hậu).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>> Khẩn trương xác định nguyên nhân thủy, hải sản chết bất thường ở Hà Tĩnh

Lâm Anh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang