Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Hoa đắt như ‘tôm tươi’

author 07:10 20/10/2019

(VietQ.vn) - Không chỉ mỹ phẩm, trang sức mà vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hoa tươi cũng được nhiều người lựa chọn là món quà để gửi tặng bà, mẹ, vợ, chị em đồng nghiệp...

 

Ngày 20/10 hàng năm, lượng khách hàng mua hoa tươi tặng mẹ, vợ, đồng nghiệp lại tăng lên khiến giá cả cũng tăng theo. Năm nay, thị trường cũng không nằm ngoài dòng chảy đó. Ghi nhận của PV tại một số cửa hàng trên đường Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Hoàng Quốc Việt… giá hoa tươi tăng lên mỗi ngày.

 Khách hàng chọn hoa tặng chị em phụ nữ nhân ngày 20/10. Ảnh T.N

Theo đó, giá hoa hồng tươi dao động từ 180.000 đồng đến 1.000.000 đồng/lẵng, tùy loại; giá hoa hồng bông lẻ khoảng 20-30.000 đồng/bông; giá hoa ly từ 90.000 -100.000 đồng/5 cành.

Ngoài ra, một số loại hoa ngoại nhập cũng được khách hàng ưa chuộng. Ví dụ, hoa Thanh Liễu dao động từ 180.000 – 220.000 đồng/bó, hồng sa mạc 90.000 đồng/bông, Phi Yến 130.000 đồng/bó, hoa bi Nhật Bản 100.000 -120.00 đồng/bó, hoa hồng Ecuado từ 700.000 đồng đến 1.200.000 đồng/bó….

Theo chia sẻ của một tiểu thương trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy), lượng khách mua hoa ngày 20/10 tăng lên từng ngày. Do đó, để đảm bảo phục vụ khách, họ phải tăng ca làm cả đêm và thuê thêm người làm. Lượng khách mua hàng tăng gấp 3 lần so với ngày thường nên thu nhập của cửa hàng cũng khởi sắc.

 Các cửa hàng hoa tăng người làm để đáp ứng nhu cầu của khách. Ảnh T.N

Ngoài hoa tươi, các mặt hàng như mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, bánh kem… cũng được đấng mày râu lựa chọn để gửi tặng các bà, mẹ, vợ, đồng nghiệp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Các món quà được ưa chuộng phải kể đến là son, nước hoa, túi xách… Do nhu cầu cao nên những ngày này, các cửa hàng luôn nhộn nhịp người qua lại.

Cũng nắm bắt xu hướng của người dùng nên các cửa hàng mỹ phẩm, trang sức luôn nhập nhiều mặt hàng mới để khách hàng có thể lựa chọn.

Thảo Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang