Nghiên cứu đổi mẫu tiền 20.000 để tránh nhầm lẫn với 500.000?

author 11:08 22/01/2015

(VietQ.vn) - Ngân hàng nhà nước ghi nhận sự giống nhau gây trường hợp dễ nhầm lẫn của hai mẫu tiền này, cho biết đang nghiên cứu vấn đề trên nhưng không thể xử lý ngay được.

Theo tin tức đã đưa trên báo VOV, tiếp tục trả lời trong phiên họp báo ngày 21/1, với câu hỏi về việc bao giờ Ngân hàng Nhà nước đổi mẫu tiền 20.000 để đỡ bị nhầm lẫn với mệnh giá 500.000 đồng, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, khi thiết kế, Ngân hàng Nhà nước cũng đã nghiên cứu vấn đề này. Ông thừa nhận đồng tiền 20.000 có điểm tương đồng với mệnh giá 500.000 khi nhìn bằng mắt thường, nhưng thực tế có nhiều điểm khác nhau.

Thiết kế đồng 20.000 và 500.000 giống nhau khiến nhiều người tiêu dùng bị nhầm lẫn

Thiết kế đồng 20.000 và 500.000 giống nhau khiến nhiều người tiêu dùng bị nhầm lẫn. Ảnh VOV

Khi bàn về vấn đề này, Phó Thống đốc đưa ra so sánh về đồng Đô la Mỹ với các mệnh giá từ 1-100 USD đều có màu sắc, kích thước giống nhau và chỉ khác nhau ở mỗi con số trong khi tiền Việt Nam kích thước, hình ảnh khác nhau. Ông cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp thu và nghiên cứu vấn đề trên nhưng phát hành tiền là việc không đơn giản, không thể xử lý ngay được, theo Baodautu.

Liên quan đến việc một số người dân mang tiền xu đến ngân hàng thượng mại đổi nhưng bị từ chối, Phó Thống đốc khẳng định: Việc đổi tiền này là hoạt động bình thường, các đồng tiền có giá trị ngang nhau chỉ khác về hình thái. Đồng tiền xu đang được lưu hành hợp pháp thì những người sử dụng nó phải tuân thủ theo qui định của pháp luật. Nếu đồng tiền đó bị biến dạng thì được đổi miễn phí.

Ông cho biết, ngân hàng nhà nước đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương làm sạch đồng tiền. Theo đó, đồng polymer sau 10 năm đi vào lưu hành đến nay đã đến chu kỳ phải đổi. 

Phương Khanh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang