Phê ma túy đá xong rủ nhau đi bẻ khóa xe máy

author 14:54 16/10/2015

(VietQ.vn) - Mỗi lần sử dụng ma túy đá, hai đối tượng sẽ lượn lờ các con phố khi phát hiện sơ hở chúng sẽ dùng vam phá khóa ra tay trộm cắp tài sản.

Chỉ huy tổ công tác Y9/141 (Công an TP. Hà Nội) cho biết, chiều 15/10, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Hoàng Cầu (quận Đống Đa), tổ công tác do Đại úy Phùng Quang Hưng chỉ huy thấy hai thanh niên đi xe Exciter mang BKS: 29S6 - 410.96 có biểu hiện nghi vấn.

Thấy CSGT ra hiệu dừng xe, người điều khiển bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Thanh niên ngồi sau vội vứt ra đường một gói nilon chứa tinh thể nghi ma túy đá.

Tang vật của hai đối tượng phê ma túy đá để tăng lòng dũng cảm đi phạm pháp bị công an thu giữ

Sau nhiều lần quay đầu bỏ chạy bất thành, cặp đôi bị tổ Y9 giữ lại. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy trong người họ nhiều bộ vam phá khóa xe máy và một gói ma túy đá.

Tại Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), hai thanh niên khai tên Nguyễn Tiến Thanh (SN 1996, có một tiền án trộm cắp) và Nguyễn Công Sỹ (SN 1997), cùng ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Hai đối tượng Nguyễn Tiến Thanh và Nguyễn Công Sỹ Hai đối tượng Nguyễn Tiến Thanh và Nguyễn Công Sỹ đi trộm xe máy sau khi dùng ma túy đá

Thanh và Sỹ khai nhận, sau khi mua gói ma túy đá với giá 6 triệu đồng để sử dụng, họ mang vam phá khóa đi tìm sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy. Tuy nhiên, cả hai bị tổ công tác Y9/141 phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an quận Đống Đa đang mở rộng điều tra vụ việc.

H. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang