Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện hoa quả không đảm bảo tại chợ Hạ Long 1

author 17:20 08/11/2016

(VietQ.vn) - Hàng tấn hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị Công an Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) phát hiện và tiêu hủy tại khu vực chợ Hạ Long 1.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 06/11/2016 tại khu chợ Hạ Long 1 (phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh), Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hạ Long tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS 14C-127.38 do anh Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1984) thường trú tại xã Phú khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình điều khiển.

Nhiều bao nho bị thu giữ do không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh Báo Quảng Ninh

Quá trình kiểm tra, Công an TP Hạ Long phát hiện trên xe có vận chuyển 520kg hoa quả các loại, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an TP Hạ Long đã tạm giữ phương tiện, chuyển toàn bộ số hoa quả trên cho cơ quan có thẩm quyền để tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, cũng tại chợ Hạ Long 1, ngày 2/11, trong khi đang nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an TP đã phát hiện và thu giữ gần 2 tấn hoa quả không rõ nguồn gốc.

Hồng không rõ nguồn gốc được phát hiện tại chợ Hạ Long 1. Ảnh Báo Quảng Ninh.

Qua điều tra và xác minh, chủ số hàng là Phạm Huy Tùng (SN 1992, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Tùng khai nhận đã mua số hoa quả trên với giá gần 14 triệu đồng của một phụ nữ không quen biết tại TP Móng Cái, sau đó đưa về thành phố Hạ Long để tiêu thụ.

Hiện Công an TP Hạ Long cũng lập hồ sơ, quyết định xử phạt hành chính 8 triệu đồng với chủ hàng, đồng thời tiêu hủy số hàng hóa theo quy định của pháp luật.

H. NGUYÊN

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang