Soi giá những loại quạt điện không thể thiếu trong ngày hè nóng nực

author 14:12 15/03/2018

(VietQ.vn) - Quạt điện là sản phẩm không thể thiếu khi mùa hè về. Tuy nhiên, những ngày nóng nực lên đến 40 độ C thì người dùng cần mua những loại quạt cao cấp để giúp hạ nhiệt không khí. Nhưng, những loại quạt này thường có giá thành khá cao.

Vài năm trở lại đây, mùa hè tại miền Bắc thường xuyên xảy ra những đợt nắng nóng kéo dài, có thời điểm nắng nóng làm nhiệt độ lên hơn 40 độ C. Trong khi đó, những loại quạt điện thông thường như quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường hay quạt hộp không thể “đủ sức” xua tan đi cái nắng nóng mùa hè thì người dùng cần lựa chọn mua những sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, những sản phẩm này trên thị trường có giá không hề rẻ. So với những loại quạt bình dân kể trên, những loại quạt cao cấp này có mức giá thấp nhất cũng khoảng 1,5 triệu đồng/chiếc.

Quạt phun sương

Đây là loại quạt sẽ giúp giảm nhiệt độ trong phòng từ 3 - 5 độ C. Quạt hoạt động dựa theo nguyên lý bay hơi của nước. Bên trong quạt có 1 máy bơm, nước sẽ được bơm từ bình chứa, đưa theo một ống dẫn đến trước mặt quạt để tạo thành một luồng hơi sương có thể nhìn thấy được lan tỏa ra môi trường xung quanh. Quạt phun sương thường có tốc độ gió 3 mức và có giá dao động khoảng 1,6 triệu - 4 triệu đồng/sản phẩm.

Soi giá những loại quạt không thể thiếu trong ngày hè nóng nực

 Quạt phun sương là loại quạt bán chạy nhất những ngày hè nóng nực.

Năm 2017, quạt phun sương là sản phẩm bán chạy nhất tại các trung tâm điện máy. Theo thống kê của Media Mart, quạt phun sương những ngày nắng nóng cao điểm số lượng bán gấp 3 lần ngày thường. Ngoài việc giúp giảm nhiệt độ, hơi nước còn giúp cho không khí bớt khô những ngày nóng nực. Khi chọn mua quạt phu sương, người dùng nên mua sản phẩm chính hãng để được chế độ bảo hành tối đa nhất. Thông thường, chế độ bảo hành của quạt phun sương từ 1 - 5 năm tùy theo hãng sản xuất và loại sản phẩm.

Quạt điều hòa

Đây là loại quạt sẽ giúp giảm nhiệt độ trong phòng những ngày nóng nực khoảng 5 - 15 độ C. Theo cấu tạo, bên trong quạt điều hòa có một tấm làm mát, một máy bơm và hệ thống quạt có động cơ lớn được thiết kế đặc biệt, giúp hút không khí nóng từ môi trường bên ngoài vào.

Máy bơm có công dụng bơm nước làm ướt tấm làm mát để khi không khí đi qua tấm làm mát này sẽ bị hấp thụ nhiệt, hạ nhiệt độ của không khí xuống. Sau đó hơi lạnh được thổi ra ngoài làm mát môi trường xung quanh. Tốc độ gió của loại quạt này ở mức 4 và thích hợp với phòng khách, phòng ăn của các gia đình.

Soi giá những loại quạt không thể thiếu trong ngày hè nóng nực

 Quạt điều hòa sẽ giúp làm giảm nhiệt độ những ngày hè nóng nực khoảng 10 độ C.

Hiện nay trên thị trường, quạt điều hòa đang được bán với mức giá dao động từ 3,5 triệu đến 12 triệu đồng một sản phẩm tùy thuộc hãng sản xuất.

Theo khuyến cáo của các Kĩ thuật viên trung tâm điện máy Tuấn Trần, quạt điều hòa không nên sử dụng ban đêm với người già, trẻ nhỏ nhất là trẻ sơ sinh.

Quạt sạc điện

Đây là dòng quạt tiện ích và thích hợp với những ngày hè nóng nực. Bởi tại các thành phố lớn, mùa hè nhu cầu sử dụng điện thường tăng cao do đó thường xuyên dẫn đến tình trạng quá tải điện năng. Năm 2017, nhiều khu vực tại Hà Nội diễn ra cảnh mất điện luân phiên cho nên quạt sạc điện chính là một trong những sản phẩm thích cho những ngày mất điện.

Soi giá những loại quạt không thể thiếu trong ngày hè nóng nực

 Quạt sạc điện thích hợp những khi gặp sự cố điện ngày hè nóng nực.

Quạt sạc điện hiện nay trên thị trường có cấu tạo như quạt điện thông thường (có nhiều kích cỡ cánh quạt) nhưng có kèm bộ tích điện (ắc quy) với công suất lớn nhỏ khác nhau. Thời gian đầu sạc ắc quy từ 4 - 5 giờ, sử dụng được 1 - 2 giờ.

Giá một chiếc quạt sạc điện dao động khoảng từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng một sản phẩm. Đây là loại quạt thích hợp với những gia đình có em nhỏ và người già để giúp giảm nhiệt độ khi gặp sự cố điện. 

Phương Nam

Bộ Tư pháp: Công ty Thuận Phong có dấu hiệu sản xuất phân bón giả(VietQ.vn) - Công ty CP SX&TM Thuận Phong có dấu hiệu giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa… Đó là nội dung văn bản được Bộ Tư pháp gửi Văn phòng Chính phủ.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang