Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 3/1

author 17:11 03/01/2016

(VietQ.vn) - Bản tin tai nạn giao thông mới nhất 24h qua ngày 3/1 đề cập đến vụ ‘Cả nhà cô dâu gặp nạn trong ngày cưới’, ‘Liên tiếp 2 vụ tai nạn trên 100m đường’,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Cả nhà cô dâu gặp nạn trong ngày cưới

Theo những tin tức mới nhất trên báo Người Lao Động, trưa 3/1, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vào rạng sáng cùng ngày. Các nạn nhân gồm: Hồ Thị Hiệp (SN 1969, mẹ cô dâu), Hồ Thị Tư (SN 1958), Hồ Văn Ý (SN 1949), Phạm Văn Bự (SN 1953), Phan Thị Trinh (SN 1973) và Nguyễn Thị The (SN 1955).

Tất cả đều là người thân của cô dâu và đang trên đường xuống TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) dự đám cưới họ nhà trai. Các bác sĩ cho biết trong số các nạn nhân, ông Phạm Văn Bự chấn thương sọ não và đang được chăm sóc ở phòng hồi sức; bà Tư gãy xương đùi, bà The gãy tay; 3 nạn nhân còn lại bị chấn thương phần mềm.

Ông Phạm Văn Bự bị chấn thương sọ não nặng sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng

Ông Phạm Văn Bự bị chấn thương sọ não nặng sau vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Ảnh NLĐO

Nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng, bà Trinh kể: “Xe xuất phát từ huyện Bình Chánh, TP. HCM lúc 3h30 ngày 3/1. Đến 5h sáng cùng ngày, khi mọi người đang yên vị trên xe thì chiếc xe đột ngột lao lên con lươn và tông vào xe khách chạy chiều ngược lại. Sau đó, chiếc xe tiếp tục lao xuống ruộng rồi mới dừng lại. Những người bị thương được người dân địa phương đưa ra khỏi xe, còn tài xế rời khỏi hiện trường”.

Theo các nạn nhân, rất may lúc này có một chiếc xe cấp cứu chạy ngang đã đưa tất cả những người bị thương vào Bệnh viện huyện Cai Lậy cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện chưa rõ số người bị thương trên xe khách chạy chiều ngược lại.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn trên 100m đường

Báo Dân Trí đưa tin, chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ (từ 16h15 - 18h ngày 2/1), trên một cung đường ngắn chỉ hơn 100m thuộc địa bàn TP.Vinh - tỉnh Nghệ An, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông. Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 16h15 chiều 2/1/2016, trên quốc lộ 46B, đoạn qua địa bàn xã Hưng Đông, TP.Vinh.

Vào thời gian trên, hai chiếc ô tô con (chưa rõ biển số và người điều khiển) khi đang lưu thông trên quốc lộ 46B đoạn qua địa bàn Mỹ Hậu (Hưng Đông) thì bất ngờ đâm vào nhau. Vụ va chạm khiến cả hai xe văng sang hai bên đường, ít nhất trong xe có 2 người đều bị thương nhẹ và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường cả hai chiếc xe ôtô con bị hư hỏng nặng.

Khu vực xảy ra tai nạn giao thông không có đèn đường nên CSGT đã phải huy động rất nhiều người để phân luồng xe cộ

Khu vực xảy ra tai nạn giao thông không có đèn đường nên CSGT đã phải huy động rất nhiều người để phân luồng xe cộ. Ảnh Dân Trí

Nhận được tin báo lực lượng CSGT CATP Vinh đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Trong khi lực lượng CSGT đang giải quyết vụ tai nạn thứ nhất chưa dứt điểm thì vụ tai nạn giao thông thứ hai xảy ra (vụ thứ 2 cách địa điểm vụ thứ nhất khoảng 100m trên quốc lộ 46B).

Theo đó, vào khoảng 18h hai chiếc xe máy mang biển số 37E1-373.75 và 37N4-4588 đã đối đầu nhau. Tại hiện trường, hai xe máy phần đầu nát bét, hai người điều khiển xe máy bị thương nặng được người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, cả hai người điều khiển xe máy đều bị thương rất nặng, qua khám xét trong xe không có giấy tờ tuỳ thân nên chưa thể xác định hai người điều khiển xe máy quê quán và nằm ở bệnh viện nào. Hiện nguyên nhân của hai vụ tai nạn nói trên vẫn đang được CATP.Vinh tiếp tục làm rõ.

42 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 ngày đầu năm 2016

Chỉ tính riêng trong ngày 2/1/2016, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 28 người trong đó 100% tai nạn giao thông xảy ra ở đường bộ. Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 9.759 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; Kho bạc Nhà nước thu: 4,8 tỷ đồng; tạm giữ 12 xe ôtô, 995 xe môtô; tước 1.486 giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 311 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; Kho bạc Nhà nước thu 59,8 triệu đồng, theo thông tin từ TTXVN.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh TTXVN

Các đội thanh tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc bố trí 39 ca, 171 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lập biên bản xử lý 122 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (18 xe khách, 45 xe tải, 12 xe con, 06 container, 41 xe môtô), tước giấy phép lái xe 25 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 136 trường hợp, kho bạc Nhà nước thu 150 triệu đồng.

Trong ngày 2/1/2016 tại các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội và TPHCM đã không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn tình hình vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn ra, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến môtô, xe gắn máy như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ.

Trong ngày hôm nay 3/1/2016, lượng người đổ về các thành phố lớn sẽ rất đông, tập trung tại các bến xe ra vào cửa ngõ thành phố. Vì vậy, lực lượng CSGT phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát khác cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, ứng trực tại các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông cao, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang