Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng vừa được bổ nhiệm là ai?

author 10:56 28/12/2017

(VietQ.vn) - Ông Lại Xuân Môn vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Cùng nhận quyết định mới dịp này với ông Lại Xuân Môn, ông Thào Xuân Sùng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013- 2018.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn. Ảnh: NN

Tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn. Ảnh: NN

Bộ Chính trị phân công ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV thôi giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013- 2018.

Theo ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ông Lại Xuân Môn và ông Thào Xuân Sùng đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau từ địa phương đến Trung ương.

"Dù ở cương vị công tác nào, các đồng chí cũng đều phấn đấu, nỗ lực hết mình vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao", ông Phạm Minh Chính cho biết.

Ông Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn, trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lớp cán bộ lãnh đạo đi trước, với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng của mình sẽ lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động của những đơn vị mình được giao.

H. A (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang