Tế bào ung thư phổi có thể “ngủ” 20 năm

author 16:37 31/10/2014

Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư London (Anh) gần đây đưa ra cảnh báo, trước khi bệnh ung thư phổi “thức tỉnh” và phát tác, nó có thể đã “ngủ” trong cơ thể người bệnh được 20 năm.

Theo đó, thí nghiệm trên 7 bệnh nhân bị ung thư phổi, gồm: người đang hút thuốc, người đã cai thuốc và người chưa từng hút thuốc. Kết quả cho thấy, vào thời điểm con người bắt đầu hút thuốc, tế bào ung thư đã xuất hiện và phát triển trong cơ thể họ. 

Tế bào ung thư phổi có thể tiềm ẩn bên trong cơ thể đến 20 năm

Tế bào ung thư phổi có thể tiềm ẩn bên trong cơ thể đến 20 năm. Ảnh minh họa

Thời gian tế bào ung thư có thể tiềm ẩn trong cơ thể dài tới 20 năm trước khi nó đột nhiên “tỉnh dậy” dù cho người đó đã cai thuốc lá được một thời gian.

Do vậy, với những người hút thuốc hoặc thường xuyên phải thụ động hít khói thuốc, việc kiểm tra phổi định kỳ để phát hiện sớm tế bào ung thư là quan trọng và cần thiết. 

Ung thư phổi là loại ung thư gây tử vong cao nhất, nhưng do chủ quan nên có tới 2/3 người phát hiện bệnh đã ở giai đoạn cuối.

Theo ANTĐ


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang