Thảm sát kinh hoàng, ít nhất 30 người chết

author 06:43 08/12/2014

Nhà chức trách Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết một cuộc tấn công xuyên đêm của phiến quân Hồi giáo Uganda vào khu vực Beni, miền Đông nước này đã thảm sát ít nhất 30 người.

Cuộc tấn công trên xảy ra ở làng Oichi, thuộc tỉnh Bắc Kivu xuyên đêm 6-12 sang ngày 7-12. Đây là vụ thảm sát mới nhất ở khu vực này. Hiện vẫn còn hơn 5 người trong vụ thảm sát đang trong tình trạng nguy kịch.

thảm sát, tấn công vũ trang, kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo, phiến quân Hồi giáo

Cuộc tấn công trên xảy ra ở làng Oichi, thuộc tỉnh Bắc Kivu.

Thị trưởng Jean-Baptiste Kamabu nói trong cuộc điện thoại từ thành phố Goma của tỉnh Bắc Kivu rằng những kẻ tấn công cầm dao phay và búa.

Trước đó, Celestin Ngeleka-Phát ngôn viên quân đội đang chống lại các nhóm vũ trang trong khu vực cũng lên tiếng xác nhận số người chết là 14 nhưng cho biết con số này sẽ tăng nhanh.

Hơn 200 người đã bị giết ở Beni và các khu vực xung quanh bởi các vụ thảm sát kinh hoàng. Những vụ này được cho là do ADF-NALU (một nhóm liên minh chống chính quyền Uganda hoạt động từ các căn cứ ở nước láng giềng Congo từ giữa những năm 2000) gây ra.

Theo NLĐ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang