Thi tốt nghiệp THPT 2014: Giám thị đỡ vất vả vì ít thí sinh gian lận

author 17:24 03/06/2014

(VietQ.vn) – Đội ngũ giám thị coi thi kì thi tốt nghiệp THPT 2014 đã hoàn thành tốt trách nhiệm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi trước nhiều độc chiêu gian lận từ thí sinh.

Giám thị vất vả trước những chiêu gian lận của thí sinh

Điện thoại di động, phao thi, tài liệu thu nhỏ, “bút bi lốc xoáy”… được nhiều thí sinh lén lút mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2014. 

Cảnh chuẩn bị phao thi nhộn nhịp của thí sinh

Tuy vậy, theo tin mới nhất từ báo Đất Việt, sau ngày thi đầu tiên 2/6/2014, chỉ có 5 trường hợp bị đình chỉ thi được ghi nhận, trong đó có 4 trường hợp do cố ý mang điện thoại di động vào phòng thi môn Văn dù đã được giám thị nhắc nhở, phổ biến kĩ quy chế và 1 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi môn Lịch Sử. 

So với kì thi năm ngoái, năm nay lượng thí sinh bỏ thi hay bị đình chỉ thi đã giảm đáng kể. Sau ngày thi đầu tiên của mùa thi tốt nghiệp THPT 2013, có đến 3000 thí sinh bỏ thi và 7 trường hợp bị đình chỉ thi.

Theo quy chế, chỉ cần bị phát hiện mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu, máy tính có chức năng soạn thảo văn bản… thí sinh sẽ bị đình chỉ thi dù có sử dụng hay không. Tuy vậy, nhiều thí sinh vẫn “liều mạng” mang điện thoại vào phòng thi để tiện quay cóp, hỏi bài, thậm chí “google” đáp án.

Đội ngũ giám thị luôn cố gắng dặn dò, nhắc nhở thí sinh về quy chế phòng thi, giúp thí sinh tránh khỏi các trường hợp bị khiển trách, đình chỉ thi một cách đáng tiếc. Nhờ đó, mùa thi tốt nghiệp THPT 2014 năm nay, số lượng thí sinh bị đình chỉ hay lập biên bản giữa giờ thi cũng giảm đi đáng kể. Khung cảnh trường thi ngập trong phao thi do thí sinh bỏ lại cũng không còn phổ biến như những năm trước.

Giám thị chịu khổ vì thời tiết cùng thí sinh

Cùng với thí sinh, đội ngũ giám thị kì thi tốt nghiệp THPT 2014 cũng phải trải qua những ngày thời tiết nắng nóng đỉnh điểm. 

Giám thị kì thi tốt nghiệp THPT 2014 cũng vất vả cùng thí sinh

Giám thị kì thi tốt nghiệp THPT 2014 cũng vất vả cùng thí sinh

Ba ngày thi tốt nghiệp chứng kiến điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi cho sức khỏe và việc di chuyển của thí sinh, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Ngày thi thứ hai, các tỉnh miền Trung: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế nắng nóng như đổ lửa. Để đảm bảo kì thi diễn ra suôn sẻ và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, các giám thị, thành viên hội đồng thi tại đây đã tăng cường công tác hậu cần chuẩn bị chăm sóc sức khỏe cho thí sinh dự thi. Nhiều thí sinh ở xa được sắp xếp ở trọ lại gần trường thi để tránh phải di chuyển nhiều trong thời tiết nắng nóng đến trên 40 độ.

Nhiều phương án chống nóng đã được nhiều hội đồng thi trên toàn quốc thực hiện một cách tích cực, tăng cường quạt mát, nước uống và chăm sóc y tế ở các hội đồng thi.

Hạnh Chi (T.H)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang