Thiếu niên thủng bụng, cụt tay vì đèn pin Trung Quốc phát nổ

author 09:43 26/05/2016

(VietQ.vn) - Trong lúc loay sửa chiếc đèn pin Trung Quốc, chiếc đèn pin Trung Quốc bất ngờ phát nổ khiến em Nguyễn Văn Tiến bị thương vùng bụng và đứt 2 ngón tay.

Theo báo Người lao động, rạng sáng 24/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Tiến, 16 tuổi, ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang bị chấn thương do đèn pin Trung Quốc phát nổ.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhỏ, khó bắt, có vết thương vùng bụng khu liên sườn trái kích thước khoảng 2 cm, bàn tay trái bị mất 2 ngón út và áp út. Theo lời người nhà bệnh nhân, lúc 21 giờ ngày 23/5, bệnh nhân sửa đèn pin treo đầu (của Trung Quốc) bất ngờ chiếc đèn phát nổ. Sau tai nạn, bệnh nhân được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa Hàm Yên sơ cứu và được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu. 

Bệnh nhân Tiến đang điều trị tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (BV Tuyên Quang) sau vụ nổ đèn pin Trung Quốc

Bệnh nhân Tiến đang điều trị tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (BV Tuyên Quang) sau vụ nổ đèn pin Trung Quốc. Ảnh: Người lao động

Đưa thông tin liên quan đến vụ việc, báo Gia đình và xã hội có hỏi Anh Nguyễn Văn Dũng (anh họ của bệnh nhân). Anh Dũng cho biết “Chiếc đèn bị hỏng công tắc nên Dũng đem ra sửa, chỉ sử dụng tua vít. Trong lúc vừa tháo chiếc hộp đèn ra, đang nối dây với nhau thì chập điện khiến nó phát nổ. Đó là một loại đèn của Trung Quốc, ở ngoài chợ của Tuyên Quang có bán rất nhiều với giá khoảng 100.000 đồng".

Bác sĩ Nguyễn Kim Cương, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết bệnh nhân Tiến bị đứt động mạch, thủng nhiều đoạn ruột, dập nát, đứt 2 ngón tay bàn tay trái. Trong 4 tiếng phẫu thuật, kíp mổ tiến hành cắt đoạn ruột non dập nát, khâu nhiều lỗ thủng ruột non, lau rửa ổ bụng; cắt lọc, làm sạch vết thương, sửa mỏm cụt 2 ngón tay bàn tay trái.

Ông Cương trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội: “Sáng 24/5, chúng tôi đã mổ cho bệnh nhân này. Cậu bé nhập viện trong tình trạng da xanh, mất máu, mạch nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt, có nhiều vết thương nhỏ trên thành bụng do ắc quy nổ ra, bàn tay trái bị mất 2 ngón (út và áp út). Chiếc đèn phát nổ đó thuộc một loại đèn sạc điện của Trung Quốc mà người dân ở đây vẫn thường mua để dùng đeo trên đầu".

Được biết, do áp suất khá lớn từ chiếc đèn, ngoài mất 2 ngón tay thì một đoạn ruột non của bệnh nhân bị dập nát và nhiều lỗ thủng nên phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. "Hiện, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định nhưng phải 1 tuần nữa mới có thể xuất viện", bác sĩ Cương thông tin.

Điểm tên hóa chất độc hại 'nấp mình' sau những món ăn quen thuộc(VietQ.vn) - Hàng nghìn chất bảo quản là các chất vô cùng độc hại, chất gây ung thư được thêm vào những món ăn vô cùng quen thuộc trong đời sống.

Thu Thảo (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang