Tìm bò đi lạc lại phát hiện thi thể trơ xương gần đèo Ngang

author 17:02 11/05/2015

(VietQ.vn) - Nam thanh niên được phen hốt hoảng khi phát hiện thi thể đã phân hủy, chỉ còn trơ lại bộ xương trên đường đi tìm bò gần đèo Ngang, Quảng Bình.

Trao đổi với báo Người Lao Động vào hôm nay ngày 11/5, thượng tá Đinh Xuân Dục, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đã cử lực lượng xuống nắm bắt thông tin, tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể nói trên và đang tích cực phối hợp với Phòng PC45- Công an tỉnh Quảng Bình điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 sáng 10/5, đang lên khu rừng phía nam dãy Hoành Sơn (gần hầm đường bộ đèo Ngang) để tìm bò bị thất lạc, anh Đặng Minh Hùng (SN 1994, trú thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông) thấy con chó đang tha một vật lạ.

Hiện trường vụ việc, nơi phát hiện thi thể bị phân hủy gần hầm đường bộ đèo Ngang

Hiện trường vụ việc, nơi phát hiện thi thể bị phân hủy gần hầm đường bộ đèo Ngang. Ảnh NLĐ

Tò mò đến xem, Hùng hết hồn khi nhận ra đó là một chân người. Tiếp tục đi thêm 50 m, Hùng phát hiện xác chết đang trong quá trình phân hủy nặng, chỉ còn trơ lại bộ xương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ghi nhận từ hiện trường cho hay, thi thể nạn nhân nghi là nam giới đã phân hủy rất nặng, trên mình mặc áo bảo hộ lao động màu trắng nền xanh in chữ logo Hàn Quốc. Chân nạn nhân mang một chiếc dép tổ ong màu trắng, trên người còn có đoạn dây quấn lẫn với thắt lưng.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với Phòng PC45, Công an tỉnh Quảng Bình điều tra nguyên nhân vụ việc” - Thượng tá Đinh Xuân Dục, Phó trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết trên báo Vietnamnet.

Minh Thùy (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang