Cựu thủ tướng Yingluck bị ‘giam lỏng’ ở Thái Lan

author 11:30 09/02/2015

(VietQ.vn) - Tin tức mới nhất từ Chính quyền quân sự Thái Lan cho hay, bà Yingluck Shinawatra đã bị cấm xuất cảnh nhằm đảm bảo vị cựu thủ tướng sẽ có mặt trong nước để đối mặt với những cáo buộc hình sự.

Theo tin tức mới nhất trên báo Người Lao Động, phát ngôn viên chính quyền quân đội Sunsern Kaewkumnerd cho biết trưởng công tố sẽ gửi trát hầu tòa lên Tòa án Tối cao vào ngày 19/2 và yêu cầu cựu thủ tướng Yingluck phải có mặt tham dự. Ông Kaewkumnerd nói: “Bà Yingluck phải có mặt tại tòa, nếu không phiên tòa không thể diễn ra”. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi cựu thủ tướng Yingluck đề nghị được phép ra nước ngoài từ ngày 9 đến 22/2.

Bà Yingluck Shinawatra sẽ không được xuất cảnh trong thời gian tới

Bà Yingluck Shinawatra sẽ không được xuất cảnh trong thời gian tới

Tuy nhiên, trả lời hãng thông tấn Reuters, luật sư Norawit Lalang của bà Yingluck cho biết dù được trát đòi nhưng bà Yingluck không nhất thiết phải ra hầu tòa cho tới khi tòa chọn được hội đồng xét xử. Theo lời ông Norawit, thủ tục này kéo dài khoảng 2 tháng, do đó chuyện cấm bà cựu thủ tướng Thái xuất ngoại vi phạm quyền tự do đi lại mà bà Yingluck phải được hưởng, báo Kinh Doanh & Pháp Luật đưa tin. Luật sư Norawit biện hộ thêm: “Bà Yingluck sẵn sàng chống lại các tội danh. Bà ấy cũng sẽ không bỏ trốn bởi chúng tôi có bằng chứng để phản đối các cáo buộc”.

Theo báo Tiền Phong, Nếu bị kết tội, bà có thể đối mặt hình phạt tối đa là 10 năm tù. Trước đó, bà bị cấm tham gia chính trường trong 5 năm, do bị cáo buộc lơ là trách nhiệm giám sát chương trình trợ giá gạo, gây thiệt hại lớn.

Những người ủng hộ cựu thủ tướng Yingluck nhìn nhận những cáo buộc chống lại cựu thủ tướng Yingluck là hành động nhằm hạn chế ảnh hưởng chính trị của anh trai bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Đinh Ly

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang