Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 2/4

author 17:23 02/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 2/4 đề cập đến Tịch thu gần 26.000 gói dầu gội Clear giả, Rải đinh, vật sắc trên đường có thể phải đi tù,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Truy đuổi gần 100 km bắt nhóm trộm xe máy

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo điện tử VOV, khoảng 3h sáng nay (2/4), Đội tuần tra số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Ea T’ling, huyện Chư Jút phát hiện 4 thanh niên chở nhau trên 2 chiếc xe máy có biểu hiện khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, cả 4 thanh niên đã không chấp hành hiệu lệnh và phóng xe bỏ chạy theo hướng về thị xã Gia Nghĩa. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức truy đuổi. Đến địa phận huyện Đắk Min, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng gồm: Trần Xuân Thọ (sinh năm 1997) và Trần Minh Tính (sinh năm 1996) cùng trú tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt nhóm trộm xe máy ở Đắk Nông

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt nhóm trộm xe máy ở Đắk Nông. Ảnh VOV

Lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi 2 đối tượng còn lại, đến thị xã Gia Nghĩa (cách nơi bắt đầu truy đuổi gần 100 km) thì bắt được Nguyễn Văn Nhân (sinh năm 1995), trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 1 đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận: 2 chiếc xe máy gồm: 1 Honda SH, biển kiểm soát 47B1 672.88 và 1 Honda Airblade (không biển số) là do chúng lấy trộm của người dân ở thành phố Buôn Ma Thuột. Thời điểm bị CSGT phát hiện, chúng định chạy 2 xe máy này đi TP. HCM để tiêu thụ. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại và điều tra làm rõ

Bắt giữ xe tải vận chuyển gần 26.000 gói dầu gội Clear giả

Cũng theo mục tin tức pháp luật online trên báo VOV, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đang hoàn thiện các thủ tục xử lý vụ vận chuyển gần 26.000 gói dầu gội đầu giả mạo nhãn hàng Clear.

Tình trạng làm hàng giả, hàng nhái được các báo pháp luật thường xuyên cập nhật

Tình trạng làm hàng giả, hàng nhái được các báo pháp luật thường xuyên cập nhật. Ảnh VOV

Trước đó, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra xe tải BKS 74C-025.81, do tài xế Hoàng Văn Thành, 32 tuổi, trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị điều khiển. Qua đó, phát hiện trên xe vận chuyển gần 26.000 gói dầu gội đầu mang nhãn hiệu Clear không có hoá đơn chứng từ hợp pháp. Toàn bộ số hàng hoá này được xác nhận đều là hàng giả nhãn hiệu dầu gội Clear.

Đề nghị tách tạm giữ, tạm giam khỏi công an

Báo Vietnamnet đưa tin, Dự thảo luật Tạm giữ, tạm giam đã được trình trước Ủy ban Tư pháp ngày 2/4. Dự thảo quy định tạm giữ, tạm giam là biện pháp ngăn chặn do cơ quan, người tiến hành tố tụng áp dụng đối với người bị bắt quả tang, truy nã, khẩn cấp và đối với bị can, bị cáo nhằm cách ly họ ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để ngăn chặn họ tiếp tục phạm tội, ngăn chặn hành vi trốn tránh việc điều tra, truy tố, xét xử, cản trở việc xác định sự thật của vụ án hoặc để bảo đảm thi hành án.

Đây là các biện pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do, dân chủ của cá nhân, nên theo quy định của Hiến pháp, phải được luật hóa. Chính phủ đề nghị lấy tên là luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Đề nghị tách tạm giữ, tạm giam khỏi công an là tin pháp luật 24h mới nhất hôm nay

Đề nghị tách tạm giữ, tạm giam khỏi công an là tin pháp luật 24h mới nhất hôm nay. Ảnh minh họa

UB Tư pháp đồng tình ban hành luật này để khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, nhất là tình trạng chết, bức cung, nhục hình, vi phạm quyền con người xảy ra ở nhà tạm giữ, trại tạm giam thời gian qua.

Dự luật quy định cả quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam. Theo đó, họ có quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp, nhưng bị hạn chế đi lại, giao dịch, tiếp xúc, thông tin, liên lạc, tuyên truyền tín ngưỡng, tôn giáo, trong trường hợp cần giao dịch dân sự hợp pháp thì phải thông qua luật sư hoặc người đại diện theo pháp luật.

Xử phạt phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con

Sáng nay 2/4, Cục CSGT (Bộ công an) phối hợp với Ủy ban ATGT quốc gia triển khai kế hoạch tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với trẻ em năm 2015, theo VTC News.

Theo đó, từ ngày 6 -10/4 sẽ tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em, lực lượng CSGT và lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân đội MBH cho trẻ em tại các khu vực xung quanh trường học. Phụ huynh không đội MBH cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện sẽ bị nhắc nhở và xử lý, thông báo lên nhà trường để có biện pháp giáo dục.

Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con sẽ bị xử phạt, theo tin pháp luật online trong ngày

Phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con sẽ bị xử phạt, theo tin pháp luật online trong ngày. Ảnh VTC News

Đến ngày 10/4, CSGT trên toàn quốc sẽ đồng loạt tiến hành xử phạt hành vi không đội MBH cho trẻ em khi đi xe gắn máy, xe đạp điện. Sau ngày này, việc xử phạt các vi phạm quy định đội MBH cho trẻ em sẽ năm trong kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm thường xuyên của lực lượng CSGT. Sau tuần cao điểm sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá kế hoạch, từ đó có những phương án triển khai tuyên truyền, xử lý phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đề xuất phạt tù người cố ý rải vật sắc nhọn trên đường

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress đưa tin, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đề nghị rà soát một số điều luật quy định mới như đề xuất phạt tù tới 12 năm cho hành vi cố ý đặt, rải vật sắc, nhọn trên đường bộ tránh trường hợp bị "Quốc hội cười chê" khi trình.

Những tin tức pháp luật trong ngày đề cập đến đề xuất phạt tù người cố ý rải vật sắc trên đường

Những tin tức pháp luật trong ngày đề cập đến đề xuất phạt tù người cố ý rải vật sắc trên đường. Ảnh minh họa

Chiều 1/4 khi kết luận phiên thẩm tra Dự thảo bộ luật hình sự (sửa đổi), Chủ nhiệm Hiện nhận định có nhiều quy định dự thảo nêu ra không có tính khả thi hoặc quá cụ thể hóa hành vi thành tội danh. Điển hình như Điều 269 quy định mới tội cố ý đặt, rải vật sắc, nhọn trên đường bộ.

Cụ thể, người nào cố ý đặt, rải vật sắc, nhọn trên đường bộ thì bị phạt tiền từ 30  đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Nếu phạm tội gây hậu quả rất hoặc đặc biệt nghiêm trọng và tái phạm nguy hiểm, có thể bị phạt tù tới 12 năm.

Ông Hiện cho rằng không nên cụ thể hóa hành vi thành một tội danh như vậy. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đề nghị ban soạn thảo rà soát lại nhiều điều luật quy định mới bởi nếu không khi trình xin ý kiến “Quốc hội cười cho”.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang