Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 8/4

author 17:36 08/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 8/4 đề cập đến Dân Long An khốn đốn vì nạn trộm đồ lót, Giải cứu bé 4 tuổi bị cha dọa giết, Nhóm lái Exciter dán chữ CSGT lên xe đi cướp,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Hải Phòng: Giải cứu bé gái 4 tuổi bị cha dọa giết

Theo những tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi Trẻ, đến 20h tối 7/4, lực lượng Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Thượng Lý đã giải cứu thành công cháu bé 4 tuổi bị cha dọa giết. Trước đó, khoảng 19h cùng ngày, Bàng Đức Trường (30 tuổi, trú tại đường Cầu Bính, P.Thượng Lý) cố thủ trong nhà cùng với can xăng 20 lít dọa đốt nhà và giết con gái.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an quận nhanh chóng phối hợp cùng với lực lượng khác tổ chức giải cứu cháu bé. Hơn một giờ thuyết phục không thành, lực lượng công an phải phá cửa xông vào khống chế Trường, đưa cháu bé ra ngoài an toàn.

Giải cứu bé 4 tuổi bị cha dọa giết ở Hải Phòng là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay

Giải cứu bé 4 tuổi bị cha dọa giết ở Hải Phòng là tin tức pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh Thanh Niên

Theo thông tin từ người nhà của Trường, do mâu thuẫn với vợ (hiện đang làm việc tại nước ngoài) và nợ nần nhiều, Trường tẩm xăng vào người, khống chế con gái nhỏ định đốt nhà tự tử. Khám nhà của Trường, cơ quan công an thu được một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy tại nhà. Một số người dân cho biết khi gây ra vụ việc, Trường có biểu hiện “phê” ma túy.

Dân Long An khốn đốn vì nạn trộm đồ lót

Mục tin tức pháp luật online trên báo Lao Động cho hay, chỉ trong vòng 2 tháng, Công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An ghi nhận hàng chục vụ trộm quần lót xảy ra trên địa bàn. Ban đầu, nạn nhân thấy giá trị nhỏ nên không báo nhưng kẻ trộm liên tục ra tay nên người dân hoang mang.

Mới đây nhất là vào ngày 7/4, Công an thị trấn Tân Trụ đã ghi nhận tường trình của em Nguyễn Thị Xuân H. (18 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) về việc gia đình bị trộm đột nhập lấy cắp 8 chiếc quần lót của mẹ H và 2 chị em H. vừa giặt treo ở phòng tắm ở trong nhà.

Hiện trường các vụ trộm đồ lót ở Long An đều sát bờ sông, theo tin pháp luật online trong ngày

Hiện trường các vụ trộm đồ lót ở Long An đều sát bờ sông, theo tin pháp luật online trong ngày. Ảnh Lao Động

Tại hiện trường, tên trộm “khoét” một lỗ trên vách lá đủ chui vào trong và gom hết quần lót đã qua sử dụng, rất nhiều quần áo khác còn mới và có giá trị nhưng kẻ trộm không lấy. Được biết, chỉ trong vòng một tuần, kẻ trộm đã thực hiện 3 vụ trộm nội y tại nhà H. Đặc biệt có lần kẻ trộm còn cắt vụn đồ lót rồi quăng trước sân nhà nạn nhân.

Theo một cán bộ công an, điều lo ngại nhất không phải giá trị tài sản bị mất, mà thủ đoạn “gây án” của kẻ trộm có vấn đề về mặt thần kinh. Người dân lo ngại đối tượng sẽ làm liều nếu chẳng may bị phát hiện, khi đó sẽ gây ra những hậu quả không lường khác... Thông tin ban đầu, các gia đình bị trộm đột nhập đều có con gái mới lớn, hầu hết đều khá xinh xắn.

Băng nhóm lái xe Exciter dán chữ CSGT đi cướp

Zing News đưa tin, vào 1h30 ngày 7/4, anh Nguyễn Thế Kỷ (39 tuổi) đến Công an huyện Đức Linh (Bình Thuận) trình báo vừa bị nhóm thanh niên cướp xe tay ga. Ngay trong đêm, công an đã truy tìm, sàng lọc những người nghi vấn và bắt giữ Nguyễn Tấn Công (21 tuổi), Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi) và Trương Trọng Hoàng (38 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Linh).

Những vụ trộm cướp táo tợn thường xuyên được các báo pháp luật theo dõi đưa tin

Những vụ trộm cướp táo tợn thường xuyên được các báo pháp luật theo dõi đưa tin. Ảnh minh họa

Bước đầu, các nghi can khai khuya 6/4, sau chầu nhậu thì lái 2 xe máy, trong đó có xe Exciter không biển số, dán chữ "CSGT" bên ngoài. Thấy anh Kỷ đi một mình trên đường vắng, các thanh niên chặn lại xin tiền. Nạn nhân không cho liền bị chúng khống chế cướp xe. Sau khi gây án, nhóm nghi can mang tang vật lên gửi ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Chở gỗ lậu bị CSGT phát hiện, nữ tài xế phóng xe tháo chạy như phim

Vào khoảng 6h30 ngày 8/4, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Ngô Quyền (xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh), Đội CSGT TP Hà Tĩnh phát hiện chiếc xe ô tô 12 chỗ ngồi mang BKS 29N - 8506 có nhiều điểm nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, theo báo Vietnamnet.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hiệu lệnh của CSGT, chiếc xe 12 chỗ đã không chấp hành mà cố tình bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đuổi theo. Quá trình bỏ trốn, tài xế xe 12 chỗ đã lạng lách, đánh võng không cho xe của CSGT vượt lên. Ngoài ra, tài xế cũng cho xe chạy vào các tuyến đường nhỏ của các xã để "cắt đuôi" cơ quan chức năng.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến nạn buôn gỗ lậu ở Hà Tĩnh

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến nạn buôn gỗ lậu ở Hà Tĩnh. Ảnh Vietnamnet

Sau 1 giờ đồng hồ truy đuổi, bỏ chạy được chừng 7km, khi tới địa phận xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà), chiếc xe 12 chỗ mới chấp nhận dừng xe. Qua kiểm tra ban đầu tại hiện trường, lực lượng CSGT phát hiện, chiếc xe 12 chỗ ngồi đã được tháo toàn bộ ghế sau để vận chuyển gỗ. Toàn bộ 28 khúc gỗ, kích thước 20x20cm đều không có giấy tờ.

Đặc biệt, phía trước chiếc xe thì mang BKS 29N - 8506, trong khi phía sau lại mang biển 75H - 3709 và chiếc xe cũng không hề có giấy tờ gì. Bước đầu chủ xe kiêm lái xe là Phan Thị Giang (SN 1975, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) khai nhận, số gỗ lậu này được mua từ huyện Hương Khê, sau đó tập kết về nhà của Giang rồi vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Làm rõ 'nghi án' cán bộ xã đánh bạc tại trụ sở

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Tiền Phong dẫn thông tin từ UBND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản yêu cầu công an huyện và huyện đội Trảng Bom phối hợp với UBND xã Bình Minh kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin một số cán bộ công an và xã đội đánh bạc tại nơi làm việc.

Trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có ‘nghi án’ cán bộ xã chơi bạc tại trụ sở

Trong mục tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có ‘nghi án’ cán bộ xã chơi bạc tại trụ sở. Ảnh Tiền Phong

Trước đó, trên mạng Internet xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 7 người được cho là cán bộ xã Bình Minh đang đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở với số tiền sát phạt lên tới hàng triệu đồng, vào trưa ngày 7/3. Trong đoạn clip, có 5 người đàn ông trực tiếp tham gia sát phạt; hai người còn lại ngồi xem. Những người đánh bài trao đổi với nhau về việc đổi tiền.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch xã Bình Minh xác nhận 5 người đánh bài trong clip là cán bộ xã gồm: ông Mai Thanh Tuấn (xã đội trưởng), ông Huỳnh Công Tuấn (xã đội phó) cùng 3 công an viên là Lê Thanh Bắc, Dương Anh Tuấn và Nguyễn Đức Học. Cũng theo ông Ngọc Anh, lãnh đạo xã đã giao cho cơ quan công an điều tra, xác minh vụ việc kể trên để có hình thức xử lý phù hợp.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang