Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 18/10

author 17:22 18/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 18/10 đề cập đến: "Thanh niên chạy xe quá tốc độ, vu khống CSGT", "Tạm giữ 3 tàu cá dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép',...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Thanh niên chạy xe quá tốc độ, vu khống CSGT

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Zing News, khoảng 8h ngày 18/10, tổ CSGT Công an TP Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên đường 30/4 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) thì phát hiện La Hồng Nhân (25 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) điều khiển xe tay ga chạy quá tốc độ, nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Thanh niên này chỉ xuất trình được giấy phép lái xe, còn giấy đăng ký xe tay ga BKS 64H1 thì anh ta nói chờ người nhà mang đến. Khi lực lượng chức năng thông báo lỗi vượt quá tốc độ thì Nhân lớn tiếng chửi bới, vu khống CSGT là "ăn cướp". Tổ tuần tra nhiều lần giải thích, Nhân vẫn không chấp hành, tiếp tục lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. 

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ thanh niên chạy xe quá tốc độ, vu khống CSGT

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ thanh niên chạy xe quá tốc độ, vu khống CSGT. Ảnh: Zing News

Sự việc gây náo loạn trên đường 3/2, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đến xem. Cảnh sát trật tự được yêu cầu đến hiện trường, đưa thanh niên trên về trụ sở Công an phường Hưng Lợi làm việc. Sau khi được cán bộ trực ban giải thích, Nhân mới thừa nhận hành vi của mình. 

Tạm giữ 3 tàu cá dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép

Lực lượng Công an, dân quân xã Phú Hải phối hợp với lực lượng Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ 3 phương tiện đang sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trái phép, VOV đưa tin.

Khoảng 22h ngày 16/10, khi đang tuần tra kiểm soát trên biển thuộc địa phận Đảo Miều của huyện Hải Hà, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá mang số hiệu QN 90291-TS do anh Huỳnh Dạ, sinh năm 1977 làm chủ; tàu cá mang số hiệu TTH 51219-TS do anh Dương Phương, sinh năm 1971 làm chủ và một tàu cá không có số hiệu do ông Trần Cư, sinh năm 1978 làm chủ. Các chủ tàu cá trên đều có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Hưng, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. 

Tạm giữ 3 tàu cá dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Tạm giữ 3 tàu cá dùng xung điện khai thác thủy sản trái phép là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: VOV

Qua điều tra, các chủ tàu cá khai nhận đã nhiều lần dùng xung điện gắn trên các tàu cá để khai thác thủy sản trái phép tại khu vực Đảo Miều của huyện Hải Hà. Việc sử dụng xung điện để khai thác thuỷ sản là hình thức khai thác tận diệt, có tác hại lâu dài, làm các loại trứng cá, cá con, ấu trùng tôm, tôm con bị tiêu diệt; phá hủy hệ sinh thái, nguồn lợi và môi trường thủy sản.

Giả danh công nhân điện trộm thiết bị

Theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, đêm 17/10, Đại úy Trần Văn Thăng, tổ trưởng và Trung úy Bạch Tiến Dũng, tổ phó cùng 2 cán bộ chiến sỹ thuộc Đại đội 8, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Khi tổ công tác đi ngang đến số nhà 112 Kim Giang, gần bốt điện thì phát hiện người thanh niên ăn mặc trang phục ngành điện. Người công nhân này phát hiện Cảnh sát đã lên xe máy tẩu thoát. Thấy nghi vấn, tổ công tác đuổi theo chừng 100m thì giữ được người này.

Giả danh công nhân điện trộm thiết bị theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:

Giả danh công nhân điện trộm thiết bị theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: CAND

Qua kiểm tra hành chính, đối tượng tự khai tên là Phạm Đức Cường, 37 tuổi, trú tại tổ 23 phường Phương Liên, Quận Đống Đa. Khi tổ công tác hỏi Cường: "Anh là công nhân thuộc đơn vị nào?", Cường phải thú nhận là giả danh công nhân điện lực, bằng thủ đoạn sử dụng đồng phục để vào bốt điện trộm cắp thiết bị, khi vừa trộm cắp xong bỏ tang vật vào túi đồ nghề thì phát hiện Cảnh sát nên đã bỏ chạy.

Phát hiện gần 200kg pháo hoa Trung Quốc trên xe khách

Chiều 17/10, công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ 200 kg pháo hoa Trung Quốc và xe khách vận chuyển số pháo hoa trên để tiếp tục điều tra. Trước đó, khuya 16/10, lực lượng công an tiến hành kiểm tra xe khách mang BKS 47B-006.61 gần hầm Hải Vân thì phát hiện xe chở nhiều thùng carton, bên trong chứa khoảng 200kg pháo hoa do Trung Quốc sản xuất. 

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Phát hiện gần 200kg pháo hoa Trung Quốc trên xe khách

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ phát hiện gần 200kg pháo hoa Trung Quốc trên xe khách. Ảnh: VOV

Tại cơ quan điều tra, quản lý xe Lê Ngọc Thiên (28 tuổi, trú Đắk Lắk) khai nhận số hàng trên được một người nhờ chở thuê ở bến xe Giáp Bát (Hà Nội) vào Đắc Lắc. Sau khi phát hiện vụ việc, toàn bộ hành khách trên xe đã được chuyển sang xe khách khác để đi, VOV đưa tin. 


Thái Hà (T/h)


 



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang