Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 25/9

author 17:16 25/09/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 25/9 đề cập đến các vụ: "Tiêu hủy gần 200 khẩu súng, quả nổ trái phép", "Gia Lai: Triển khai bắt quái xế mùa Trung thu",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Tiêu hủy gần 200 khẩu súng, quả nổ trái phép

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công Lý, những vũ khí trái phép được tiêu hủy là do cơ quan chức năng đã tịch thu và vận động người dân trên địa bàn giao nộp trong thời gian qua.

Chiều 25/9, nguồn tin của phóng viên được biết, Hội đồng thanh lý vũ khí, công cụ hỗ trợ Công an huyện Thới Bình kết hợp với công an tỉnh Cà Mau tổ chức tiêu hủy gần 200 khẩu súng, vật liệu nổ. Số công cụ hỗ trợ trái phép này do cơ quan chức năng tịch thu và vận động người dân giao nộp trong thời gian qua.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ Tiêu hủy gần 200 khẩu súng, quả nổ trái phép

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ tiêu hủy gần 200 khẩu súng, quả nổ trái phép. Ảnh: Công Lý

Mục đích của việc tiêu hủy này là để tăng cường vai trò quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Gia Lai: Triển khai bắt quái xế mùa Trung thu

Ngày 24/9, Thượng tá Lưu Đình Cảnh- Phó trưởng công an Tp. Pleiku cho biết: Hằng năm vào dịp Tết Trung thu thì trên địa bàn thành phố xuất hiện rất nhiều thanh niên nẹt bô, đánh võng trên đường. Công an Tp. Pleiku đã thành lập nhiều tổ công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo ATGT cho người dân vui chơi Trung thu, báo Giao Thông đưa tin.

Cũng theo ông Cảnh, nhiều tổ công tác bao gồm cả các lực lượng CSGT, CSTT, hình sự... Trong đó có nhiều tổ công tác hóa trang, mật phục nhằm tiến hành bắt giữ các đối tượng lợi dụng để quấy rồi, gây mất ATGT trên các tuyến đường nội thị. Nhiều tổ công tác sẽ thực hiện việc ghi hình, củng cố hồ sơ sau đó rà soát để xử phạt sau dịp này. 

Triển khai bắt quái xế mùa Trung thu  là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh:

Triển khai bắt quái xế mùa Trung thu là một trong những tin pháp luật mới nhất hôm nay. Ảnh: Báo Giao Thông

Thường thì cứ mỗi dịp Tết Trung thu trên địa bàn Tp. Pleiku các thanh thiếu niên tụ tập đi xe "bão". Các thanh, thiếu niên thường là những thành phần quậy phá, ít có sự quản lý từ gia đình, đặc biệt là có nhiều thanh niên còn là học sinh nhưng a dua thể hiện trước đám đông. "Chúng tôi kiên quyết sẽ xữ lý thật nặng, ở theo mức phạt cao nhất nhằm răn đe các đối tượng thiếu niên này", Thượng tá Cảnh cho biết. 

Hậu Giang: Phát hiện thêm sai phạm tại DN gas mới bị xử phạt

Theo tin tức từ báo Dân Việt, sáng 25/9, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hậu Giang kiểm tra đột xuất trạm chiết nạp khí hóa lỏng (LPG) của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Gas Chín Thảo - DN vừa bị UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt 110 triệu đồng về hành vi bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và lại phát hiện thêm một số sai phạm.

Phát hiện thêm sai phạm tại DN gas mới bị xử phạt  theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh:

Phát hiện thêm sai phạm tại DN gas mới bị xử phạt theo những tin tức pháp luật online mới nhất trong ngày. Ảnh: Dân Việt

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài một lượng lớn bình gas mang thương hiệu Petimex gas, SCT gas mà DNTN Gas Chín Thảo (số 75, ấp Mỹ Hiệp 1, xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đã đăng ký kinh doanh hợp pháp, còn có hàng trăm vỏ bình của các công ty khác không có hợp đồng thuê nạp LPG tại trạm nạp. Cụ thể: Total gas: 61 vỏ, Elf gas: 9 vỏ, Thantai gas: 163 vỏ, SaiGonPetro gas: 137 vỏ, Vina gas: 2 vỏ.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, DNTN Gas Chín Thảo đã không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo (cân chiết nạp LPG); giấy chứng nhận đăng ký cam kết môi trường, phương án chữa cháy tại chỗ, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, quyết định thành lập PCCC cơ sở…

Khởi tố nhóm đối tượng buôn hơn 100 triệu tiền giả

CQĐT CAH Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ ngày 25-9 cho biết, đã khởi tố 6 bị can trong đường dây nhập tiền giả rồi tiêu thụ ở một số tỉnh, thành phố. Theo CQĐT, từ đầu năm 2015 đến thời điểm bị bắt (ngày 7-9), nhóm đối tượng này đã mua gần một trăm triệu đồng tiền giả rồi đem tiêu thụ tại các địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Nội, Phú Thọ.

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ Khởi tố nhóm đối tượng buôn hơn 100 triệu tiền giả

Những tin pháp luật 24h qua đề cập đến vụ khởi tố nhóm đối tượng buôn hơn 100 triệu tiền giả. Ảnh: ANTĐ

Kẻ đầu vụ Hà Văn Vương khai nhận từ đầu năm 2015, anh ta đã nhiều lần sang Trung Quốc mua tiền giả về. CQĐT CAH Tân Sơn bước đầu thu giữ 192 tờ polyme ghi mệnh giá 200.000 đồng, đều là tiền giả; được các đối tượng giải trình đã “đầu tư” khoảng 38 triệu đồng để mua. Vụ án đang được điều tra mở rộng, báo An ninh Thủ đô đưa tin. 

Số đối tượng bị khởi tố gồm kẻ chủ mưu Hà Văn Vương (30 tuổi, trú tại xóm Tân Mỹ, xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Đức Hiếu (25 tuổi, HKTT ở phường Mỏ Chè, TP Sông Công); Ngô Văn Tưởng (26 tuổi, ở xóm Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, Bắc Giang); Trần Quốc Bình (19 tuổi, ở xóm Dân Chủ, xã Thượng Long, huyện Yên Lập, Phú Thọ); Phạm Văn Ánh (21 tuổi, ở xóm 2 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, Hà Nam) và Lê Duy Mạnh (27 tuổi, ở phường Lam Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa). 

Hạnh Chi (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang