Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 1/7

author 07:32 01/07/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 1/7 đề cập đến vụ “Sát hại bạn gái chỉ vì câu nói đùa”, “Ma men vi phạm giao thông còn lao vào đánh, xé áo công an”,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Sát hại bạn gái chỉ vì câu nói đùa

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, ngày 30/6, TAND tỉnh Bình Định đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đào Duy Tùng (19 tuổi, trú thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) án chung thân về 2 tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Ngoài ra, HĐXX còn yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong buổi họp lớp cấp 3 vào ngày 22/2/2015 (mùng 4 Tết Nguyên đán năm 2015), Phan Thuý Kiều (19 tuổi, ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) có hỏi Tùng: “Mày có người yêu chưa?”, Tùng trả lời: “Chưa! Có yêu vài người nhưng không thành”. Kiều nói đùa tiếp: “Tình yêu của mày như chó gặm, lấy ai mà yêu”. Cho rằng Kiều sỉ nhục mình trước đám đông bạn bè nên Tùng nảy sinh ý định trả thù.

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ sát hại bạn gái chỉ vì câu nói đùa

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ sát hại bạn gái chỉ vì câu nói đùa. Ảnh Dân Trí

Khoảng 13h ngày 25/2/2015, trong lúc uống bia một mình tại nhà, Tùng đã nghĩ cách trả thù Kiều. Tùng chuẩn bị hung khí, lừa Kiều vào khu vực núi Hoa Cương thuộc thôn Thọ Tân Bắc (xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn), rồi dùng dao Thái Lan đâm 13 nhát vào người Kiều, dùng đá đánh vào đầu làm cho nạn nhân chết.

Sau khi gây án, Tùng lấy tài sản của nạn nhân là 1 điện thoại di động và 130 ngàn đồng tiền mặt, tổng giá trị 280 ngàn đồng rồi bỏ trốn. Sáng 28/2/2015, Tùng nhắn tin cho một người bạn học cũ tên My nói địa điểm nơi Kiều đang nằm và nhờ My báo với gia đình Kiều.

Sau đó, Tùng đi xe máy vào TPHCM hòng lẩn trốn cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến chiều 2/3, lực lược Công an thị xã An Nhơn và Công an tỉnh Bình Định đã bắt Tùng khi y đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp (TPHCM).

“Ma men” vi phạm giao thông còn đánh, xé áo công an

Báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 30/6, TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Linh (20 tuổi) 18 tháng tù giam và Lê Thị Thanh Ngân (19 tuổi, cùng ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, rạng sáng 5/2, Linh điều khiển xe môtô trong tình trạng có hơi men, chở Lê Thị Thanh Ngân và Nguyễn Thị Trúc Quỳnh ngồi phía sau. Khi đến ngã ba trên quốc lộ 53 (đoạn vào UBND xã Long Phước) thì bị Tổ tuần tra Công an huyện Long Hồ phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Xử phạt 2 đối tượng say rượu vi phạm giao thông còn tấn công công an là một trong những tin tức pháp luật 24h qua

Xử phạt 2 đối tượng say rượu vi phạm giao thông còn tấn công công an là một trong những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh CAND

Linh không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm, tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ, dùng tay đánh vào bụng và xé rách áo của một cán bộ tuần tra; Ngân xô ngã xe đặc chủng rồi tự nằm xuống lộ nhựa la hét. Tổ tuần tra phải nhờ lực lượng Cảnh sát 113 đến hỗ trợ, khống chế đưa Linh và Ngân về trụ sở làm việc.

Triệt phá sới bạc khủng, tạm giữ 6 'quý bà'

VTC News dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hồi 22h50 ngày 26/6, tại tổ 1, khu 5A, phường Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả), Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Công an TP Cẩm Phả bắt quả tang 17 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Cơ quan CSĐT Công an hiện đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý đối với 13 đối tượng, chủ yếu sinh sống tại địa bàn Quảng Ninh và một số địa phương lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, trong đó có 6 'quý bà'.

Trong những tin pháp luật online nổi bật hôm nay có vụ triệt phá sới bạc ‘quý bà’ ở Quảng Ninh

Trong những tin pháp luật online nổi bật hôm nay có vụ triệt phá sới bạc ‘quý bà’ ở Quảng Ninh. Ảnh minh họa

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 119.230.000 đồng, 12 chiếc điện thoại di động và một số tang vật khác dùng để đánh bạc. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.

Nhân viên khách sạn dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền tỷ

Những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VnExpress cho hay, ngày 30/6, TAND TPHCM tuyên phạt Lê Văn Dũng (23 tuổi) mức án 8 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mức án này được HĐXX giảm nhẹ một phần do gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Tại tòa, Dũng khai là nhân viên một khách sạn tại quận Tân Bình, TPHCM. Thỉnh thoảng anh ta được giao nhiệm vụ đi rút tiền ngân hàng về cho nữ giám đốc. Ngày 18/12/2014, Dũng được bà chủ khách sạn giao giấy ủy nhiệm rút 1,3 tỷ đồng.

Đồng nghiệp cũ đang bỏ trốn, Dũng một mình đi tù, theo những tin pháp luật mới nhất trong ngày

Đồng nghiệp cũ đang bỏ trốn, Dũng một mình đi tù, theo những tin pháp luật mới nhất trong ngày. Ảnh VnExpress

Khi đi uống cà phê Dũng kể chuyện này với Đỗ Thanh Sang (đồng nghiệp cũ tại khách sạn). Nghe người này rủ chiếm đoạt tiền của chủ, Dũng đồng ý và bàn bạc kế hoạch giả bị cướp để che giấu mưu đồ. Chiều 19/12/2014, sau khi rút tiền, Dũng gặp Sang và đưa cho anh ta 440 triệu đồng cùng xe máy của bà chủ.

Số tiền còn lại, nam nhân viên gửi vào tài khoản của mình tại ngân hàng. Tiếp đó, Dũng lấy đất bẩn bôi lên người, vờ bị cướp. Anh ta gọi điện cho bà chủ, giọng hốt hoảng thông báo rằng vừa bị Sang và đồng phạm đánh, cướp xe và tiền.

Tuy nhiên, khi trình báo, Dũng buộc phải thừa nhận đã dàn cảnh chiếm đoạt tiền của bà chủ khách sạn, chỉ sau vài câu thẩm vấn của cảnh sát. Sang đã bỏ trốn ngay sau đó, đang bị truy bắt.

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang