Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 24/10

author 06:20 24/10/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 24/10 đề cập đến: "Bắt giam 4 người liên đới trong vụ án hối lộ dự án đường sắt", "Phát hiện nhiều rượu, thuốc lá lậu qua sân bay quốc tế Nội Bài",...

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Bắt giam 4 người liên đới trong vụ án hối lộ dự án đường sắt

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo VOV, để phục vụ công tác xét xử, TAND Hà Nội đã vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 bị cáo trong vụ án “hối lộ quan chức đường sắt” xảy ra tại Ban Quản lý các Dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Như vậy, đến trước ngày xét xử, cả 6 bị cáo đều bị tạm giam.

4 bị cáo mới bị bắt tạm giam gồm: Trần Văn Lục (SN 1958 – cựu Giám đốc RPMU, Trần Quốc Đông (SN 1964, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cựu Giám đốc RPMU), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1962, cựu Giám đốc RPMU), Phạm Quang Duy (SN 1975, cựu Phó Giám đốc RPMU).

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giam 4 cựu quan chức trong vụ án hối lộ dự án đường sắt

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giam 4 người liên đới trong vụ án hối lộ dự án đường sắt. Ảnh: VOV

Trước đó, hai bị cáo Phạm Hải Bằng (SN 1969, cựu Phó Giám đốc RPMU) và Nguyễn Nam Thái (SN 1977, cựu Trưởng phòng thực hiện Dự án 3, thuộc RPMU) đã bị bắt tạm giam. 

Các bị cáo bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 281, khoản 3, Bộ luật hình sự. Dự kiến phiên tòa xét xử vụ 6 người sắp diễn ra từ ngày 26-27/10 tới.

Phát hiện nhiều rượu, thuốc lá lậu qua sân bay quốc tế Nội Bài

Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1)– Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Đội hành lý nhập – Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện 2 hành khách người Nga đi trên chuyến bay SU290 của hãng Aerflot (Nga) có hành trình từ Matxcova về Việt Nam mang theo 12 kiện hành lý có nhiều mặt hàng nhập khẩu có điều kiện.

Phát hiện nhiều rượu, thuốc lá lậu qua sân bay quốc tế Nội Bài theo những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh

Phát hiện nhiều rượu, thuốc lá lậu qua sân bay quốc tế Nội Bài theo những tin tức pháp luật 24h qua. Ảnh: báo Hải Quan

Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra qua máy soi phát hiện hàng hóa trong 12 kiện hành lý có chứa nhiều loại hàng hóa không khai báo hải quan. Hai hành khách trên cũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa này.

Tại đây, lực lượng Hải quan tiến hành kiếm đếm, thu giữ hàng hóa vi phạm gồm: 300 bao thuốc lá hiệu Marlbro; 38 chai rượu Beluga loại 700ml; 54 chai rượu loại Beluga 1.000ml; 84 hộp sữa bột Clinutren loại 400g; 849 đôi tất chân nữ hiệu Conte; 264 thỏi son môi hiệu Firin;120 tuýp kem bôi da, báo Hải Quan đưa tin. 

Triệu tập người quấy rối tổng đài 113, 114, 115

Theo tin tức từ Zing News,  trình báo của đại diện 3 trung tâm thông tin chỉ huy, điều hành: Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh (113), Cảnh sát PCCC (114) và cấp cứu (115) của Thái Bình, thời gian qua, họ liên tục nhận được những cuộc điện thoại không có nội dung.

Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông liên tục mắng chửi cán bộ ứng trực tổng đài. Quá trình điều tra, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tìm được người quấy rối là Lê Xuân Nhiên (31 tuổi). Bị triệu tập lên làm việc, người đàn ông ở huyện Kiến Xương thừa nhận hành vi của mình.

Triệu tập người quấy rối tổng đài 113, 114, 115 là một trong những tin pháp luật online mới nhất hôm nay

Triệu tập người quấy rối tổng đài 113, 114, 115 là một trong những tin pháp luật online mới nhất hôm nay. Ảnh: Zing News

Anh ta khai, từ đầu tháng 7 đến nay liên tục gọi, báo tin sai sự thật đến các số điện thoại khẩn cấp. Theo cảnh sát, Nhiên thường báo tin có người chết, bệnh nhân cần cấp cứu. Anh ta báo cháy giả, vờ loan tin về những vụ đánh nhau, hay khoác lác có kẻ dùng súng truy sát người.

Phá đường dây trộm cắp xe máy tại Hà Nội

Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một số ổ nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ tài sản phạm pháp, bắt giữ 15 đối tượng, thu hồi 23 xe máy các loại.

Trong thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015, trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm (Hà Nội), liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy tại các cơ quan, chung cư, trường học, khu nhà trọ…, số lượng xe bị mất nhiều, từ 3 đến 8 xe/vụ. Các vụ trộm cắp tài sản (xe máy) xảy ra liên tục với số lượng xe mất nhiều trong thời gian ngắn, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ Phá đường dây trộm cắp xe máy tại Hà Nội

Những tin pháp luật mới nhất hôm nay đề cập đến vụ phá đường dây trộm cắp xe máy tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Trước tình hình này, Đội 6 – Phòng CSHS, CATP Hà Nội, đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm trộm cắp tài sản. Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra đã xác minh, dựng lên các ổ nhóm đối tượng nghi vấn.

Đến ngày 7/8, cơ quan điều tra đã bắt giữ 15 đối tượng trong các vụ án, trong đó có ba đối tượng chính gồm Nguyễn Đức Thọ, SN 1990, thường trú tại thôn Yên Bình, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, báo Lao động Thủ đô đưa tin. 

Mỹ Linh (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang