Tin pháp luật mới nhất ngày 5/11: Dùng ảnh “nóng” tống tiền bạn gái cũ

author 07:08 05/11/2015

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất hôm nay ngày 5/11 đề cập đến vụ ‘Tài xế xe cá chưa được công an U Minh Thượng bồi thường’, ‘Kẻ giang hồ đốt nhà ông nội rồi ngồi ngắm’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

Dùng ảnh “nóng” tống tiền bạn gái cũ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Dân Trí, công an quận 1, TPHCM đang tạm giữ nghi can Võ Thanh Nhân (22 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra, xử lý về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Thông tin ban đầu cho biết, giữa năm 2014, Nhân và chị L.T.T.N (21 tuổi, ngụ quận 4) có quan hệ tình cảm yêu đương, sau đó 2 người dọn về phòng trọ ở quận 7 sống chung với nhau.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ kẻ dùng ảnh ‘nóng’ tống tiền bạn gái cũ

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ bắt giữ kẻ dùng ảnh ‘nóng’ tống tiền bạn gái cũ

Đến tháng 10/2015, Nhân và chị N. xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Sau đó, Nhân phát hiện chị N. có bỏ quên 1 chiếc điện thoại di động, bên trong thẻ nhớ có hình ảnh, clip khoả thân của chị này. Nhân liên hệ với chị N. yêu cầu chị này phải đưa cho Nhân 36 triệu đồng, nếu không đối tượng sẽ tung clip và hình ảnh nhạy cảm lên mạng.

Chiều 3/11, khi Nhân đang nhận tiền từ chị N. tại một quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 thì bị công an bắt giữ. Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Kẻ giang hồ đốt nhà ông nội rồi ngồi ngắm

Báo VnExpress dẫn điều tra của Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đưa tin, trưa 29/10 Võ Duy Phước (25 tuổi, thị trấn Hà Lam) sau khi dùng ma túy "đá" đã đến nhà ông nội chơi. Không thấy ông ở nhà, đứa cháu bất ngờ lật đổ bàn thờ, đẩy tủ, bàn ghế… chất đống giữa nhà rồi châm lửa đốt.

Ngồi ngắm lửa cháy hơn một tiếng, Phước bỏ đi. Hai tiếng sau, Phước quay lại, vẫn chưa thấy ông về nên gom đồ tiếp tục đốt khiến đám cháy lan rộng. Nhiều người hàng xóm phát hiện đã nỗ lực dập lửa khiến chỉ một phần căn nhà bị hư hại, ước tính tổn thất gần 15 triệu đồng.

Đối tượng Phước đốt nhà ông nội trong tình trạng đang ‘phê’ ma túy đá

Đối tượng Phước đốt nhà ông nội trong tình trạng đang ‘phê’ ma túy đá. Ảnh minh họa

Nhà chức trách cho hay, Phước mới ra tù, sống lang bạt, thường xuyên sử dụng ma túy. Hiện, Phước bị khởi tố, tạm giam về tội Hủy hoại tài sản.

Tài xế xe cá chưa được công an U Minh Thượng bồi thường

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào ngày 4/11, tài xế Lương Hoàng Mỹ cho biết vẫn chưa nhận được quyết định của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang về việc thi hành (phần dân sự) bản án hành chính, buộc công an huyện U Minh Thượng bồi thường thiệt hại cho ông, dù ông đã nộp đơn yêu cầu thi hành án từ ngày 14/10.

Trước đó, vào ngày 8/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên buộc công an huyện U Minh Thượng và công an tỉnh Kiên Giang hủy các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại đối với tài xế Lương Hoàng Mỹ trong vụ “neo xe cá”.

Tài xế Lương Hoàng Mỹ bật khóc khi nghe tòa tuyên thắng kiện

Tài xế Lương Hoàng Mỹ bật khóc khi nghe tòa tuyên thắng kiện

Đồng thời, công an huyện U Minh Thượng phải bồi thường thiệt hại về thu nhập do tước bằng lái sai quy định và hoàn trả tiền nộp phạt vi phạm hành chính cho ông Mỹ với tổng số tiền 9,75 triệu đồng. Sau khi nhận được bản án có hiệu lực, tài xế Lương Hoàng Mỹ đã chờ hết thời hạn 1 tháng để Công an huyện U Minh Thượng tự nguyện thi hành việc chi trả bồi thường.

Tuy nhiên sau đó công an huyện U Minh Thượng vẫn im lặng nên ông Mỹ nộp đơn lên Cục thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang yêu cầu thi hành bản án. Liên quan đến vụ việc, đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định thi hành án, giao chấp hành viên thực hiện việc tống đạt cho các bên liên quan và trong sáng cùng ngày phía Công an tỉnh Kiên Giang đã đến nộp án phí theo quy định.

Tuyết Trinh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang