TP.HCM: Truy lùng kẻ cầm đầu băng nhóm chuyên dùng roi điện cướp xe ga

author 17:37 05/03/2015

(VietQ.vn) - Công an TP. HCM vừa quyết định tạm giữ hình sự với hai đối tượng thuộc băng nhóm chuyên dùng roi điện tấn công, cướp tài sản và truy lùng kẻ cầm đầu băng nhóm.

Theo tin tức pháp luật mới nhất trên báo VTC, ngày 5/3 Cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Minh Tuấn (tự Tuấn Anh, SN 1981) và Nguyễn Tấn Lập (tự Nhất, SN 1978, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Riêng, đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch), là kẻ có vai trò cầm đầu, hiện đã bỏ trốn và công an đang truy lùng gắt gao.

Tin tức pháp luật mới nhất các tang vật bị thu giữ từ băng nhóm chuyên dùng roi điện và dao khống chế cướp tài sản

Các tang vật bị thu giữ từ băng nhóm chuyên dùng roi điện và dao khống chế cướp tài sản. Ảnh báo Dân Việt

Được biết qua điều tra về vụ cướp xảy ra trên địa bàn cách đây gần 3 tháng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát công an quận 7 đã xác định được đối tượng và mới đây đã quyết định bắt giữ khẩn cấp Tuấn và Lập. Bước đầu 2 đối tượng này khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Vụ án gần đây nhất là vào rạng sáng 10/1/2015 nhóm 3 đối tượng đi xe gắn máy, tổ chức ép xe chị L.P.Thảo (SN 1993, quê Bến Tre, tạm trú Q.5) tại đường Trần Nhân Tôn, P.4, Q.5. Đối tượng Sơn ôm cổ, vật chị Thảo té xuống đường, để đối tượng Tuấn cướp xe Vespa của chị này rồi cả nhóm tẩu thoát.

Chiếc xe và ĐTDĐ hiệu Iphone 6 trong cốp xe được cả nhóm thống nhất giao cho Lập. Sau đó Lập giao điện thoại trên cho 1 người bạn để cấn trừ nợ. Còn xe Vespa, Lập nhờ nhóm người ở Q.6 làm giả giấy tờ, rồi mang xe đến tiệm M.K để cầm lấy 40 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 2/12/2014, Sơn chở Tuấn đi ở Q.5 phát hiện chị N.T.K.Trinh (SN 1989, ngụ Q.7) đi xe Nouvo nên tổ chức đeo bám theo sau. Qua nhiều tuyến đường, khi chị Trinh rẽ vào hẻm 102 đường Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q.7 thì chúng ra tay. Sơn ép xe, còn Tuấn ngồi sau nhảy xuống rút roi điện gí vào người chị Trinh té xuống đường.  Cả 2 cướp xe tẩu thoát về chợ Cần Giuộc, tỉnh Long An. Tại đây Sơn và Tuấn gọi cho Lập từ TP.HCM xuống. Trong cốp xe có 2 ĐTDĐ, Sơn và Tuấn chia nhau; còn xe gắn máy cướp được chúng giao cho Lập để sử dụng.  Đến chiều 26/2 Lập mang xe gắn máy nói trên đến tiệm M.K ở Quốc lộ 50 cầm cố lấy 13  triệu đồng và tiêu xài hết.

Trước đó, sáng 19/11/2014 phát hiện anh N.M.Tiến (SN 1985, ngụ Q.Bình Thạnh) chạy xe SH chở bạn gái, bất ngờ Sơn và Tuấn xông ra chặn đường, dùng dao khống chế, cướp xe SH của đôi nam nữ này. Chiếc xe cướp được Sơn sử dụng làm phương tiện đi lại, gây án, theo ghi nhận trên báo Dân Việt.

Công an tình nghi băng nhóm trên gây ra nhiều vụ cướp ở các địa bàn khác.

Trước đó không lâu, báo Đất Việt đưa tin, tại tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra trường hợp 2 đối tượng dùng roi điện tấn công một thiếu úy cảnh sát để cướp tài sản. Cụ thể khi đến đoạn đường vắng cách ngã 3 Phú Sơn khoảng 100m (thuộc ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bất ngờ anh Hiển bị 2 thanh niên đi trên xe máy Exciter màu xanh từ sau ép, đạp xe khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa kịp phản ứng, anh Hiển bị hai đối tượng dùng dao, roi điện khống chế cướp xe tẩu thoát.
 

Phương Khanh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang