Mỹ - ASEAN quyết chung tay chống nạn hải tặc trên Biển Đông

author 18:39 05/10/2015

(VietQ.vn) - Lực lượng Hải quân Mỹ và 6 nước Đông Nam Á vừa bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 5 ngày tính từ hôm nay 5/10 với mục tiêu chống nạn hải tặc ở khu vực Biển Đông.

Sự kiện: Tình hình Biển Đông

Những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông hiện nay trên báo Thanh Niên cho hay, cuộc tập trận Huấn luyện và Hợp tác Đông Nam Á (SEACAT) kéo dài 5 ngày với sự tham gia phối hợp của lực lượng Hải quân Mỹ và 6 nước ASEAN đã diễn ra từ ngày 5/10 trong bối cảnh hải tặc đang gia tăng hoạt động trên Biển Đông.

Cụ thể, cuộc tập trận SEACAT có sự tham gia của trên 100 lính Mỹ cùng binh sĩ các nước Singapore, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Trong khi đó, các quan chức Hải quân Bangladesh tham gia với vai trò quan sát viên. Theo lời các quan chức thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, SEACAT giả lập tình huống có tin báo về hải tặc ở eo biển Singapore, Malacca, biển Andaman và Biển Đông.

Cuộc tập trận chung của Hải quân Mỹ và 6 nước ASEAN diễn ra giữa lúc nạn hải tặc đang đe dọa tình hình Biển Đông

Cuộc tập trận chung của Hải quân Mỹ và 6 nước ASEAN diễn ra giữa lúc nạn hải tặc đang đe dọa tình hình Biển Đông

Sau khi chia sẻ các thông tin tình báo, lực lượng binh sĩ, tàu và máy bay các nước tham gia SEACAT sẽ diễn tập phối hợp lên kế hoạch và tiến hành chiến dịch chống hải tặc. Cuộc tập trận SEACAT năm nay cũng là lần đầu tiên tàu đổ bộ siêu tốc USNS Millinocket của Mỹ được triển khai tham gia. Ngoài ra, còn có tàu hậu cần USNS Amelia Earhart, tàu cứu hộ USNS Safeguard, cùng máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon và P-3C Orion của Mỹ tham gia tập trận.

Được biết, cuộc tập trận SEACAT lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2002 chỉ giới hạn diễn tập chống cướp biển, nhưng sau này được bổ sung các cuộc diễn tập chống buôn lậu và những hoạt động phi pháp khác trên biển. Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMB) trong báo cáo tháng 4/2015 ước tính trung bình cứ mỗi 2 tuần có 1 tàu chở dầu bị cướp ở Đông Nam Á. Trong quý I năm 2015, trong tổng số 54 vụ cướp biển và cướp có vũ trang trên biển thì số vụ xảy ra ở Đông Nam Á chiếm đến 55%, theo IMB.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay, trong cuộc họp ngày 2/10 giữa ngoại trưởng các nước ASEAN với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, báo Vietnam+ đưa tin.

Tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Philippines cũng đã nhắc lại lời kêu gọi của Manila về việc cần “thực hiện đầy đủ và thực sự” Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Philippines kêu gọi tìm một giải pháp hòa bình cho Biển Đông

Philippines kêu gọi tìm một giải pháp hòa bình cho Biển Đông

Đáp lại lời kêu gọi của ông Albert del Rosario, ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông “tăng cường tính minh bạch và khả năng dự báo những hành động, mở các kênh liên lạc và tránh những tuyên bố mang tính gây hấn”, đồng thời ông cũng kêu gọi các bên tranh chấp nên “tự kềm chế và giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình.”

Trong khi đó, trong một cuộc họp riêng với các Ngoại trưởng ASEAN cũng diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhắc lại lập trường của Washington là không chấp nhận những hạn chế đối với quyền tự do lưu thông trên biển và trên không ở Biển Đông. Ông Kerry nhấn mạnh rằng “dù là một chiến hạm lớn hay một tàu đánh cá nhỏ, nguyên tắc này phải được xác định rõ rằng các quyền của mọi quốc gia đều phải được tôn trọng”.

Trịnh Thịnh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang