Những tin tức mới nhất về tình hình Ukraine ngày 10/8/2015

author 06:16 10/08/2015

(VietQ.vn) - Tình hình Ukraine mới nhất cho biết 'Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych từ chối về Kiev dự thẩm vấn'; '‘Mỹ nói dối về cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga mang tội’'; 'Tỉnh trưởng Odessa muốn Con đường Tơ lụa mới đi qua Ukraine'; ...

Sự kiện: Cập nhật tình hình Nga - Ukraine

Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych từ chối về Kiev dự thẩm vấn

Theo tin tức về tình hình Ukraine mới nhất trên An Ninh Thủ Đô, Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã từ chối dự cuộc thẩm vấn mà Kiev ấn định cho ông vào ngày 11 tháng 8. Phát biểu trước giới truyền thông, luật sư riêng của ông Yanukovych là Vitaly Serdyuk giải thích rằng cựu Tổng thống "sẽ không hiện diện trong cuộc thẩm vấn vì có mối đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của ông" - chương trình truyền hình Gromadsky TV đưa tin.

Đồng thời luật sư Serdyuk cũng nhắc lại rằng ông Viktor Yanukovych sẵn sàng tham dự cuộc điều tra qua video, bởi luật pháp không cấm điều này và đích thân Tổng Công tố Ukraine đã thông báo cho ông là vị cựu Tổng thống có thể thẩm vấn theo địa điểm cư trú. Ngày 6/8, cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền hành pháp Ukraine đã đăng tải chương trình nghị sự của Tổng Công tố, trong đó ông Yanukovych được triệu tập để lấy lời khai dành cho thủ tục điều tra và tố tụng pháp lý trong khuôn khổ vụ án hình sự.

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych từ chối về Kiev dự thẩm vấn

Tình hình Ukraine mới nhất cho biết Cựu Tổng thống Ukraine Yanukovych từ chối về Kiev dự thẩm vấn

Ngày 8/4/2015, Kiev đã khởi tố vụ án chống ông Yanukovych về “sự tiếm quyền”. Ngoài ra, vị cựu Tổng thống bị lật đổ này cũng đang bị điều tra bởi những cáo buộc “chiếm dụng tài sản quốc gia một cách bất hợp pháp”.

Trước đây, ông Viktor Yanukovych cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng sẵn sàng trở về nước ngay khi có điều kiện và sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình, để giúp cho cuộc sống của nhân dân nước này trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu chấm dứt chiến tranh.

Được biết, hồi cuối tháng 7/2015, Cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol cũng đã ra quyết định dỡ bỏ lệnh truy nã với ông Yanukovych. Lệnh này được Interpol ban hành vào tháng 1/2015, đưa ông Yanukovych vào “Danh sách đỏ”, với cáo buộc của Ukraine về tội “tham ô, biển thủ công quỹ”.

Tuy nhiên, ngày 24/7/2015, Interpol đã dỡ bỏ tên của ông Yanukovych ra khỏi danh sách truy nã sau khi các luật sư của ông đệ trình yêu cầu Interpol phải làm như vậy, bởi chính quyền Kiev không có chứng cứ xác thực nào quy chụp các tội danh trên cho ông, đây đơn thuần là một “âm mưu chính trị”.

Quyết định trên cũng đồng nghĩa với việc Kiev sẽ phải cung cấp thêm các bằng chứng khác nếu muốn Interpol nối lại lệnh truy nã trên. Tuy nhiên, cựu giám đốc Interpol chi nhánh Ukraine Kyrylo Kulikov đã bày tỏ sự nghi ngờ là Kiev khó có thể thuyết phục được Interpol đưa tên ông Yanukovych trở lại danh sách truy nã trên.

Trước quyết định của cơ quan cảnh sát quốc tế, chính quyền Kiev tiếp tục khẳng định rằng họ sẽ vẫn tìm cách bắt giữ và truy tố ông này. Tuy nhiên, gần như chắc chắn là Ukraine không thể làm gì được ông Yanukovych, bởi Nga sẽ không chấp thuận việc dẫn độ ông trở lại quê nhà.

‘Mỹ nói dối về cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga mang tội’

Theo báo điện tử Một Thế Giới, nhà báo Mỹ Eric Zuesse nhận xét hoạt động tuyên truyền của Mỹ không chỉ sai, mà còn vô lý. Ông cho biết thêm rằng điều này là xúc phạm trí tuệ của công chúng. Ông Zuesse khẳng định Washington đã che dấu nhiều sự thật liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và mối quan hệ giữa các nước với Nga. 

Toàn bộ kế hoạch xử phạt của phương Tây đối với Nga là những lời nói dối, nhà báo đồng thời là nhà phân tích lịch sử Eric Zuesse nhấn mạnh, và cho rằng “hoạt động tuyên truyền của chính quyền Tổng thống  Obama đang được thực hiện một cách trắng trợn, đạo đức giả”.

“Những tuyên truyền của Mỹ là rất vô lý, không có bất kỳ một người thông minh và am hiểu nào tin vào những thông tin do chính quyền cung cấp. Chính sách của Mỹ đã xúc phạm trí tuệ của công chúng,” ông Zuesse nhấn mạnh.

Nhà báo đề cập đến “Cảnh báo du lịch tại Ukraine” do Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành hôm 16/7, nhằm ngăn chặn du khách nước này đến miền đông Ukraine và bán đảo Crimea. Thông báo đã đưa ra những cảnh cáo và cho biết “nhiều cá nhân, bao gồm cả công dân Mỹ, đã bị đe dọa, giam giữ, bắt cóc trong nhiều giờ hoặc vài ngày sau khi dừng lại ở trạm kiểm soát của Donetsk và Luhansk”.

‘Mỹ tiếp tục nói dối về cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga mang tội’

‘Mỹ tiếp tục nói dối về cuộc khủng hoảng Ukraine, Nga mang tội’

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng cảnh cáo công dân Mỹ ngừng các chuyến thăm đến Crimea, “nơi Liên bang Nga duy trì sự hiện diện quân sự một cách rộng rãi”. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Obama rõ ràng không quan tâm đến những thực tế rất khác so với tuyên truyền. Giới chức nước này cũng giữ im lặng trong kế hoạch can thiệp vào công việc nội bộ của Kiev, khi Ukraine vốn là một quốc gia thống nhất và dân chủ. Tuy nhiên, một Ukraine không liên kết không phải là mục tiêu của Mỹ, và diễn biến sau đó đã dẫn đến tình hình hiện tại ở Ukraine .

Cho đến nay, Washington đã đạt được những gì mình muốn. Tháng 11/2013, Mỹ đã thúc đẩy cuộc cách mạng Euromaidan bên trong Ukraine, và thực hiện một cuộc đảo chính sau đó. “Nhiều quan chức trong chính phủ Kiev hiện tại đã thừa nhận, có một âm mưu quốc tế đằng sau cuộc đảo chính và NATO sẽ trở thành trọng tâm trong chính sách mới của đất nước họ,” nhà phân tích Mỹ Brandon Turbeville nói vào tháng 4.2015.

Như vậy, giới chức Mỹ đã loại bỏ nhiều thông tin chính thức và trái ngược hoàn toàn với kế hoạch của Washington trong cuộc khủng hoảng Ukraine, nhằm thực hiện tốt nhất công tác tuyên truyền cho chính sách của mình. Qua đó, tạo ra sự chính nghĩa cho Washington trước dư luận thế giới.

Tỉnh trưởng Odessa muốn Con đường Tơ lụa mới đi qua Ukraine

Theo Vietnamplus, phát biểu trên "Kênh 5" truyền hình Ukraine, Tỉnh trưởng tỉnh Odessa, ông Mikheil Saakashvili đã ngỏ ý đổi hướng dòng hàng hóa theo "Con đường Tơ lụa" mới từ Trung Quốc sang châu Âu không qua Nga mà qua Ukraine. Ông Saakashvili cho rằng, Con đường Tơ lụa mới cần đi qua cảng Ilyichevsk của Ukraine.

Chim bồ câu được phóng sinh tại quảng trường Kulikove Pole ở Odessa trong lễ tưởng niệm ngày 2/5

Chim bồ câu được phóng sinh tại quảng trường Kulikove Pole ở Odessa trong lễ tưởng niệm ngày 2/5

Tỉnh trưởng Odessa nói: "Trên thực tế, việc vận chuyển qua Nga mất 30 ngày trong khi đi qua Ilyichevsk mất tối đa 9 ngày. Mọi thứ đã được xây dựng ở đó." Ông cho rằng để thực hiện dự án, cần xây một cây cầu bắc qua cửa sông Dniester. Nhờ cây cầu đó "không ai và không khi nào có thể chia cắt Bessarabia" khỏi Ukraine.

Trung Quốc sẽ đổ 40 tỷ USD xây dựng Con đường Tơ lụa mới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng quỹ này sẽ thu hút các nhà đầu tư của châu Á và xa hơn nữa. Nga ủng hộ sáng kiến của lãnh đạo Trung Quốc nhằm khôi phục Con đường Tơ lụa thời trung cổ, nối Đông Á với Địa Trung Hải. 

Đây là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng hình thành hành lang giao thông giữa Trung Quốc và châu Âu. Một trong những nhánh của Con đường Tơ lụa đi qua Nga.

Trang Mạc (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang