Tp.HCM: Kho chứa vải nghìn mét vuông chìm trong biển lửa

author 17:08 14/04/2015

(VietQ.vn) - Ngọn lửa bùng phát chiều nay (14/4) đã thiêu rụi gần như toàn bộ nguyên vật liệu trong phân xưởng rộng khoảng 1.600 m2 tại Tp.HCM. Do có gió nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm cả khu vực.

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, khoảng 15 giờ 40 phút chiều 14.4, một vụ cháy kho vải lớn xảy ra tại kho chứa vải vụn nằm trên đường Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM. Tại hiện trường, lửa bao trùm khu nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2, cột khói đen bốc lên ngùn ngụt. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC H.Bình Chánh nhanh chóng có mặt.

Hiện trường vụ cháy kho vải đang xảy ra tại Tp.HCM

Hiện trường vụ cháy kho vải đang xảy ra tại Tp.HCM. Ảnh: Thanh Niên

 

Nguyên liệu bên trong nhà kho là bông gòn, do vậy ngọn lửa cháy lớn. Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động thêm Phòng cảnh sát PCCC Q.Bình Tân, Q.Tân Phú đến chi viện. Hiện công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục với khoảng 20 xe cứu hỏa và hơn 200 chiến sĩ PCCC. Xung quanh nhà xưởng là khu đất trống nên lực lượng PCCC tiếp cận sát đám cháy để dập lửa.
Trước đó, tháng 3/2015, Kho hàng rộng khoảng 1.000 m2 chứa khoảng 300 tấn bông vải cháy ngùn ngụt suốt đêm tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đến rạng sáng 4/3, lửa vẫn cháy tại kho hàng của Công ty Ninh Sơn, chuyên kinh doanh bông vải, đóng tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực chữa cháy tại kho vải vụn

Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực chữa cháy tại kho vải vụn. Ảnh: Thanh Niên

Nhiều người dân cho biết trong sự khiếp sợ: Công ty Ninh Sơn bị bốc cháy vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày. Hơn 10 giờ cháy ròng rã nhưng đám cháy chưa được dập tắt.  Khoảng 1.000 m2 nhà xưởng chìm trong biển lửa. Bên trong khu nhà xưởng này chứa khoảng 300 tấn bông cháy ngùn ngụt, báo Người lao động đưa tin. 
Thái Hà (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang